Canada đã kiểm soát được một số đám cháy rừng ở Quebec

Người đứng đầu cơ quan tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quebec, bà Maite Blanchette Vezina thông báo số lượng các đám cháy rừng trong tỉnh đã giảm từ 72 xuống 44 đám trong ngày 10/6.
Canada đã kiểm soát được một số đám cháy rừng ở Quebec ảnh 1Hình ảnh khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy rừng tại British Columbia, Canada, ngày 9/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/6, nhà chức trách tỉnh Quebec, miền Đông Canada cho biết số lượng các đám cháy rừng hoành hành ngoài tầm kiểm soát trong tỉnh đã giảm xuống khi lực lượng cứu hỏa làm chủ được tình hình ở một số khu vực.

Phát biểu với báo chí, người đứng đầu cơ quan tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quebec, bà Maite Blanchette Vezina thông báo số lượng các đám cháy rừng trong tỉnh đã giảm từ 72 xuống 44 đám trong ngày 10/6.

Ngày 12/6, khoảng 1.200 lính cứu hỏa, trong đó có 100 người từ Pháp và một số người từ các tỉnh bang khác của Canada, tham gia chữa cháy rừng tại Quebec.

Bà Maite Blanchette Vezina cho biết với nguồn lực được hỗ trợ, tình hình trở nên an toàn hơn, song chính quyền tỉnh chưa sẵn sàng đưa người dân đang sơ tán trở về nhà.

Cơ quan dự báo khí tượng Canada dự báo Quebec có thể có mưa nhỏ ở một số khu vực cháy rừng vào ngày 13/6, theo đó các đám cháy rừng có thể dịu bớt.

[Canada đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay]

Trước đó, hơn 13.000 người ở các thị trấn miền Bắc Quebec đã phải đi sơ tán và được dự kiến chỉ có thể trở về nhà sớm nhất là vào tối 12/6.

Trong khi đó, tại tỉnh Alberta, chính quyền tỉnh cảnh báo các đám cháy đang ngày càng khó lường và lan dần hơn đến thị trấn Edson.

Thị trấn này cách thủ phủ Edmonton 200km về phía Tây và người dân đã được sơ tán. Các quan chức địa phương cũng cho biết đám cháy ở phía Nam Edson đã lan rộng hơn 2.000km2 trong ngày 11/6.

Tỉnh British Columbia bên bờ Thái Bình Dương ở miền Tây Canada cũng đang đối mặt với số lượng lớn các vụ cháy rừng. Một trong số các đám cháy xảy ra chỉ cách cộng đồng dân cư Tumbler Ridge ở phía Đông Bắc của tỉnh 4 km.

Theo cơ quan phòng chống cháy rừng tỉnh British Columbia, gió đổi chiều trong ngày 11/6 tạo thuận lợi cho hoạt động chữa cháy ở khu vực Rocky Mountain nhưng các yếu tố như nhiệt độ cao hơn và không khí khô hơn lại khiến các đám cháy lớn hơn.

Theo Trung tâm phòng chống cháy rừng liên ngành Canada (CIFFC), quốc gia Bắc Mỹ này đang trải qua mùa cháy rừng dữ dội chưa từng thấy, với 431 đám cháy đang diễn ra tính đến ngày 11/6, tăng 5 đám so với ngày 10/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.