Canada phát hiện hàng trăm ngôi mộ không tên gần trường nội trú cũ

Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng, Canada phát hiện những ngôi mộ của trẻ em các bộ tộc bản địa được chôn cất từ lâu gần các trường nội trú cũ.
Canada phát hiện hàng trăm ngôi mộ không tên gần trường nội trú cũ ảnh 1Nơi tưởng niệm 215 trẻ em mà hài cốt của họ được tìm thấy trong khuôn viên của Trường nội trú cũ Kamloops. (Nguồn: CBC)

Người đứng đầu bộ lạc Cowessess tại Canada Cadmus Delorme ngày 24/6 cho biết đã phát hiện thêm 751 ngôi mộ không tên gần trường nội trú cũ Marieval ở tỉnh Saskatchewan, miền Tây nước này.

Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng, Canada phát hiện những ngôi mộ của trẻ em các bộ tộc bản địa được chôn cất từ lâu gần các trường nội trú cũ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng ngày đã nhấn mạnh rằng phát hiện trên đã làm sâu sắc thêm nỗi đau mà các gia đình, những người sống sót, cộng đồng người bản địa đã và đang cảm nhận.

Ông khẳng định Chính phủ Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính và nguồn lực cho các cộng đồng bản địa trên toàn quốc để đưa những hành động sai trái này ra ánh sáng.

Theo ông Trudeau, những phát hiện này là "lời nhắc nhở đáng xấu hổ về sự phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và bất công có hệ thống mà các bộ tộc bản địa đã phải đối mặt."

Trường nội trú Marieval hoạt động từ năm 1899 đến năm 1997 tại khu vực mà cộng đồng Cowessess hiện đang sinh sống, cách thủ phủ Regina của tỉnh Saskatchewan khoảng 150km về phía Đông.

[Canada điều tra các vụ hỏa hoạn khả nghi tại cộng đồng bản địa]

Những người đứng đầu các bộ tộc và các nhà khảo cổ học cho rằng sẽ có nhiều phát hiện như vậy hơn khi chính quyền liên bang và các tỉnh, cũng như các tập đoàn tư nhân, cung cấp cho cộng đồng bản địa công nghệ radar xuyên mặt đất để tìm kiếm mộ.

Hồi cuối tháng Năm vừa qua, bộ lạc Tk’emlups Tee Secwepemc ở thành phố Kamloops thuộc tỉnh British Colombia cho biết nhờ dùng sóng radar xuyên mặt đất, họ đã phát hiện 215 bộ hài cốt của các học sinh ở trường nội trú Kamloops.

Ngày 30/5, Chính phủ Canada đã treo cờ rủ trên Tháp Hòa bình và tất cả những tòa nhà liên bang để tưởng niệm những trẻ em đã bị tước đi mạng sống này.

Trường nội trú Kamloops đóng cửa từ năm 1978. Đây từng là hệ thống trường nội trú lớn nhất Canada được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19, với 139 trường nội trú và 500 học sinh.

Trường hoạt động từ năm 1890-1969, với khoảng 150.000 trẻ em người da đỏ, Inuit và Metiss bị ép theo học tại đây nhằm đồng hóa trẻ em bản địa.

Năm 2015, Ủy ban Sự thật và hòa giải Canada đã công bố báo cáo điều tra cuối cùng về hệ thống trường nội trú đã đóng cửa này và kết luận hệ thống trường học này gây ra tội ác "diệt chủng văn hóa"

Theo điều tra, ít nhất 3.200 trẻ đã thiệt mạng do bị bạo hành và bỏ mặc khi theo học tại đây. Chính phủ Canada đã chính thức xin lỗi về hệ thống trường nội trú này vào năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục