Canada sẽ không tiếp tục sứ mệnh ở Afghanistan

Ngoại trưởng Canada ngày 30/3 khẳng định sứ mệnh quân sự của Canada tại Afghanistan sẽ kết thúc vào năm 2011.
Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon ngày 30/3 khẳng định sứ mệnh quân sự củaCanada tại Afghanistan sẽ kết thúc vào năm 2011.

Tại một cuộc họp báo chớp nhoáng bên lề cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm G8, ôngCannon tuyên bố không cần thiết phải tranh luận thêm về vai trò tương lai củaCanada tại Afghanistan.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trongcuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình CBC News cho biết Mỹ muốn binh sĩ Canadatiếp tục ở lại Afghanistan sau năm 2011, bất chấp thời hạn rút quân mà Chính phủCanada đã quyết định.

Ngoại trưởng Clinton nói rằng việc triển khai quân là quyết định củaCanada và Mỹ tôn trọng quyết định đó, song Mỹ rất muốn binh sĩ Canada tiếp tục ởlại chiến trường này.

Cho đến nay vẫn chưa có một đề nghị chính thức nào từ phíaTổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc binh sĩ Canada tiếp tục ở lạiAfghanistan sau năm 2011.

Canada bắt đầu đưa quân tới Afghanistan từ năm 2002 và hiện có 2.500 binhsĩ đóng tại miền Nam Afghanistan.

Chính phủ do đảng Bảo thủ nắm quyền ở Canadachịu rất nhiều sức ép của Quốc hội và dư luận trong nước đòi sớm rút quân vềnước, trong bối cảnh Canada là một trong những nước chịu tổn thất nặng nề nhấttại Afghanistan, với 141 binh sĩ thiệt mạng và hàng trăm binh sĩ bị thương.

Tuần trước, Ngoại trưởng Cannon đã tái khẳng định trước Hạ viện Canadarằng kế hoạch rút quân vào năm 2011 sẽ không thay đổi, mặc dù Washington đã đềnghị đồng minh tiếp tục duy trì khoảng 500-600 quân tại Afghanistan.

Tuy nhiên, ông Cannon cho biết Canada sẵn sàng tìm kiếm một vai trò phiquân sự sau thời hạn rút quân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.