Canada tiếp tục siết chặt cấp phép cho du học sinh quốc tế

Tổng số lượng đơn xin thị thực du học cũng giảm mạnh với 302.795 đơn trong nửa đầu năm 2025, so với mức 398.675 đơn trong nửa đầu năm 2024 và 575.535 đơn trong nửa đầu năm 2023.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, số lượng giấy phép cấp cho sinh viên nước ngoài du học tại Canada đã giảm mạnh trong nửa đầu năm nay, thấp hơn gần 90.000 giấy phép so với cùng kỳ năm trước.

Điều này diễn ra sau khi Chính phủ Canada áp mức trần thị thực du học từ đầu năm 2024.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố số liệu cho thấy, trong nửa đầu năm ngoái, Canada đã cấp 125.034 giấy phép du học quốc tế. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống chỉ còn 36.417 giấy phép trong 6 tháng đầu năm nay.

Tổng số lượng đơn xin thị thực du học cũng giảm mạnh với 302.795 đơn trong nửa đầu năm 2025, so với mức 398.675 đơn trong nửa đầu năm 2024 và 575.535 đơn trong nửa đầu năm 2023.

Người phát ngôn của Bộ trưởng IRCC, bà Laura Blondeau, cho biết lượng đơn xin thị thực du học giảm chứng tỏ các biện pháp mà nước này đang áp dụng đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết về cơ bản IRCC vẫn tập trung thu hút nhân tài trên toàn cầu để giúp phát triển kinh tế Canada, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các địa phương và các cơ sở giáo dục được chỉ định để xây dựng lộ trình bền vững cho sinh viên quốc tế.

Trong thập kỷ qua, do ngân sách giáo dục sau trung học suy giảm và học phí trong nước bị đóng băng ở một số tỉnh bang, nhiều trường cao đẳng và đại học của Canada đã đẩy mạnh tuyển sinh nước ngoài nhằm bù đắp nguồn thu từ học phí cao dành cho nhóm sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, Chính phủ Canada siết chặt hơn các yêu cầu đối với sinh viên quốc tế và sang năm 2024 tuyên bố cắt giảm 45% giấy phép du học đại học, sau đại học và tiến sĩ trong vòng hai năm.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng bó hẹp các điều kiện cấp giấy phép lao động sau đại học cho các sinh viên tốt nghiệp.

Những biện pháp này đã khiến nhiều trường cao đẳng và đại học tại Canada gặp khó khăn về tài chính cũng như phải điều chỉnh các chương trình đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.