Căng thẳng vùng Vịnh leo thang đẩy bitcoin rời mốc 70.000 USD

Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, giảm hơn 2%, giao dịch quanh mức 68.460 USD, xóa sạch mức tăng của ngày hôm trước khi từng vượt 70.000 USD.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 7/4, bitcoin và các đồng tiền điện tử khác đồng loạt sụt giảm do biến động chung của thị trường tài chính toàn cầu.

Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, giảm hơn 2%, giao dịch quanh mức 68.460 USD, xóa sạch mức tăng của ngày hôm trước khi từng vượt 70.000 USD. Đồng ether cũng giảm khoảng 2,8%.

Nguyên nhân chính là nỗi lo từ tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra với Iran, liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường giao thương dầu mỏ quan trọng.

Căng thẳng địa chính trị không chỉ khiến bitcoin sụt giảm mà còn đẩy giá dầu Brent tăng vọt 50% kể từ tháng 2/2026, gây áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư toàn cầu. Cùng với tiền số, các chỉ số chứng khoán Mỹ và hợp đồng tương lai S&P 500 cũng đồng loạt đi xuống.

Chuyên gia Rachael Lucas tại BTC Markets nhận định bitcoin vẫn có xu hướng giảm trong ngắn hạn và trung hạn. Thị trường hiện đang ở trạng thái “chờ đợi”: bên mua thiếu tự tin để duy trì đà tăng, trong khi bên bán chưa đủ sức tạo cú giảm mạnh.

Dù vậy, bitcoin vẫn tương đối ổn định khi áp lực bán từ các tổ chức có dấu hiệu giảm.

Các quỹ ETF bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 471,3 triệu USD hôm 6/4, nối tiếp mức 22,3 triệu USD tuần trước.

Từ đầu tháng 3/2026, giá bitcoin chủ yếu dao động trong khoảng 65.000 -75.000 USD.

Theo chuyên gia Lucas, tương lai của bitcoin sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: một lệnh ngừng bắn giúp giá dầu giảm xuống dưới 100 USD/thùng và Mỹ thông qua Đạo luật Minh bạch thị trường tài sản kỹ thuật số vào cuối tháng 4/2026 - cột mốc pháp lý quan trọng để khơi thông dòng vốn từ các nhà đầu tư lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.

Dây chuyền sản xuất modul camera và linh kiện điện tử xuất khẩu tại nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MCNEX VINA, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, trong Khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% trong quý 1

Theo thống kê, các chỉ số về vốn thực hiện, vốn đăng ký và giải ngân đều cải thiện so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi của môi trường đầu tư và niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.