Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định

Trong 6 giờ tới, tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; gần 30 huyện, thị xã có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)
(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn), trong khoảng 6 giờ tới, gần 30 huyện, thị xã tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thông tin cụ thể, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 12/11 đến 10 giờ ngày 13/11), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Bà Nà (thành phố Đà Nẵng) 119,8mm; Phước Ninh (tỉnh Quảng Nam) 92,8mm; Ba Liên (tỉnh Quảng Ngãi) 168,4mm; Tây Thuận (tỉnh Bình Định) 179,2mm...

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Với xu thế trên, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc sẽ xảy ra tại nhiều huyện, thị xã, bao gồm: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế); Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng); Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn, thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định).

Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ở cấp 1.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

“Do vậy, các cơ quan chức năng tại địa phương cần lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó,” đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.