Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét trải dài từ Bắc Bộ tới Nam Bộ

Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/9, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét trải dài từ Bắc Bộ tới Nam Bộ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 7-12/9, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ hoạt động mạnh, sau có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc rồi hạ trục dần xuống phía Nam.

Từ ngày 8/9, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, sau đó yếu dần và đến khoảng ngày 12-13/9 có xu hướng hoạt động mạnh trở lại gây mưa rào và dông tại Bắc Bộ và Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa to kéo dài từ ngày 13-16/9.

Từ ngày 8/9 đến ngày 10/9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên thượng nguồn các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-4m, hạ lưu từ 1-2m; các sông ở Bắc Bộ từ 1-3m.

Mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, dự báo đến 7 giờ ngày 8/9 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 2m.

[Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 12/9]

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu các sông chính còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.

Tại khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, trong ngày và đêm 7/9 khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ ngày 8/9, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Từ chiều tối 7/9 đến ngày 9/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/9, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo khu vực các tỉnh Bình Định và Gia Lai đã có mưa to, có nơi mưa rất to và mưa to tiếp tục kéo dài đến 16 giờ ngày 7/9, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các huyện Hoài Ân (Bình Định) và Krông Pa (Gia Lai).

Ngoài ra, các huyện Phù Cát, An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn (Bình Định) và KBang, Ia Pa, Krông Chro, Thị xã An Khê, Đắk Pơ, Mang Yang (Gia Lai) đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục