Cảnh báo nguy hiểm khi thả diều gần đường dây điện cao áp

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian nghỉ học của học sinh kéo dài nên các em thường rủ nhau thả diều vào buổi chiều, tại các khu vực đất trống và ngay dưới đường điện cao áp.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thống kê của ngành điện Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 sự cố điện; trong đó có một số trường hợp gây chập cháy, nổ trên đường dây điện do diều vướng vào.

Huyện Tư Nghĩa là địa phương có số vụ vi phạm nhiều nhất, chiếm 50% tổng số vụ.

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian nghỉ học của học sinh kéo dài nên các em thường rủ nhau thả diều vào buổi chiều, tại các khu vực đất trống, khu dân cư thưa thớt và ngay dưới đường điện cao áp, tiềm ẩn mối nguy hiểm khó lường.

Nhằm hạn chế tình trạng trên, ngành điện Quảng Ngãi đã lắp đặt các biển báo cấm thả diều trước cổng trường học, ở ven đường, trên các trụ điện... để cảnh báo, nhắc nhở, nâng cao ý thức của mọi người.

[Infographics] Tránh nguy cơ sự cố điện trong ngày nắng nóng

Cùng với đó, từ 15-16 giờ hằng ngày, ngành điện cử nhân viên đi kiểm tra đường dây, gỡ những con diều bị vướng vào dây hoặc đến các vị trí có thả diều để theo dõi, giám sát, nếu phát hiện có trường hợp nào gây sự cố điện sẽ phối hợp cùng địa phương xử lý nghiêm.

Ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi, khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho con em mình thả diều ở gần đường dây điện.

Đặc biệt, người dân không được tự ý trèo lên cột điện, dùng sào gỡ diều khi bị vướng mà phải báo ngay cho đơn vị quản lý, vận hành can thiệp để tránh nguy cơ tai nạn do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện cao áp.

Tại điểm d, khoản 1, Điều 15, Nghị định 134/2014/NĐ- CP của Chính phủ quy định rõ hành vi thả diều hay bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện sẽ bị phạt từ 1-5 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục