Cảnh sát Canada bắn hạ nghi phạm đánh bom liều chết ở Toronto

Cảnh sát Canada bắn hạ nghi phạm đánh bom liều chết người da trắng

Cảnh sát Canada đã tiêu diệt một nghi phạm đánh bom liều chết trong một hoạt động chống khủng bố lớn diễn ra hôm 10/8 gần thành phố Toronto.
Cảnh sát Canada bắn hạ nghi phạm đánh bom liều chết người da trắng ảnh 1Cảnh sát Canada phong tỏa hiện trường nơi diễn ra vụ nổ súng tiêu diệt Driver. (Nguồn: RT)

Cảnh sát Canada đã tiêu diệt một nghi phạm đánh bom liều chết trong một hoạt động chống khủng bố lớn diễn ra hôm 10/8 ở gần thành phố Toronto.

Nghi phạm có liên quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và có khả năng đứng sau âm mưu tấn công một thành phố lớn của Canada. Nghi phạm sau đó được xác nhận là một người da trắng có tên Aaron Driver, 24 tuổi.

Driver đã nằm trong diện theo dõi của an ninh Canada từ lâu, trong vai trò một kẻ có cảm tình với IS. Cuộc chạm súng với cảnh sát Canada, diễn ra tại thị trấn Strathroy, nơi nằm cách Toronto 225km về phía Tây, đã khiến Driver bỏ mạng trong một căn nhà. 

Nhà chức trách Canada tin rằng Driver hành động một mình. Theo báo chí Canada, gã định tấn công một khu vực công cộng có đông người qua lại ở Toronto bằng bom tự chế để gây thương vong lớn.

Canada, quốc gia từng được coi là "miễn nhiễm" với chủ nghĩa khủng bố, đã ghi nhận hai vụ tấn công do những kẻ tấn công "con sói đơn độc" tiến hành hồi năm 2014.

Ngày 20/10, một phần tử cải sang đạo Hồi tấn công 2 binh sỹ Canada gần Montreal khiến một người thiệt mạng. Sau đó 2 ngày, một phần tử cực đoan khác đã bắn chết một binh sỹ đứng gác tại Đài tưởng niệm sau đó xông vào tòa nhà quốc hội trước khi bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Sau sự việc này, Chính phủ Canada đã tăng quyền hạn cho các cơ quan an ninh nước này, trao thêm quyền bắt giữ và theo dõi cho các cơ quan an ninh. Bên cạnh đó, nước này cũng công bố dự thảo Đạo luật Bảo vệ Canada trước các phần tử khủng bố./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.