Cảnh sát Mỹ tuyên bố tình trạng bạo động tại thành phố Portland

Cảnh sát tại thành phố Portland đã bắt giữ bốn đối tượng quá khích - những người đã tiến hành đốt phá trong cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết một nam giới.
Cảnh sát triển khai tăng cường an ninh tại Portland, bang Oregon, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát triển khai tăng cường an ninh tại Portland, bang Oregon, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/4, cảnh sát tại thành phố Portland, thuộc bang Oregon (Mỹ) cho biết đã bắt giữ bốn người sau khi tuyên bố tình trạng bạo động tối 16/4, khi những người đối tượng quá khích tiến hành đốt phá trong cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết một nam giới trước đó cùng ngày.

Cuộc biểu tình bạo lực xảy ra sau khi cảnh sát bắn chết một người đàn ông trong khi đang xử lý thông tin xuất hiện một đối tượng mang súng.

Theo Phó cảnh sát trưởng Chris Davis, một nam giới da trắng đã bị cảnh sát bắn chết tại công viên Lents, thuộc Portland.

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết hai sỹ quan đã bắn đạn không sát thương trong khi một sỹ quan là cựu binh tám năm đã nổ súng vào nạn nhân. Viên cảnh sát nổ súng đang nghỉ phép và nhà chức trách sẽ sớm công bố danh tính của người đó.

Hiện chưa rõ nạn nhân trước khi tử vong có chĩa vũ khí vào cảnh sát hay không và người đàn ông này bị bắn bao nhiêu phát đạn.

Trong lúc cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc, đám đông với hơn 150 người biểu tình đã xuất hiện tại công viên và có những hành vi chống đối cảnh sát. Đám đông đã tiến hành biểu tình khắp công viên, sau đó tập trung tại một nút giao thông để hò hét và làm gián đoạn hoạt động của các phương tiện.

Nhiều người đã đập phá cửa sổ, xâm nhập vào các cơ sở kinh doanh và tiến hành nhiều vụ phóng hỏa. Lực lượng chức năng đã buộc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông, cũng như giúp đội cứu hỏa dập lửa. Hiện chưa có báo cáo thương vong về phía cảnh sát.

Những người biểu tình quá khích bị bắt giữ có thể đối mặt với các cáo buộc từ tấn công nhân viên bảo vệ an ninh công cộng đến tội hình sự.

[Mỹ: Công bố video cảnh sát Chicago bắn chết thiếu niên 13 tuổi]

Thị trưởng Portland Ted Wheeler đã đến thị sát hiện trường, đồng thời bày tỏ chia buồn với gia đình nạn nhân. Ông Wheeler cũng ra tuyên bố hối thúc những cư dân Portland kiềm chế hành động trong khi nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Ông cũng chỉ trích những kẻ kích động bạo lực nhằm vào cảnh sát và cảnh báo những đối tượng này sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

Những hành vi quá khích xảy ra tại trung tâm Portland là một phần trong những cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch vào tối 16/4 nhân danh những người bị cảnh sát Mỹ bắn chết, trong đó có thiếu niên 13 tuổi Adam Toledo tại thành phố Chicago và thanh niên da màu 20 tuổi Daunte Wright ở vùng ngoại ô thành phố Minneapolis.

Kể từ sau vụ cảnh sát giết chết công dân da màu George Floyd tại thành phố Minneapolis tháng 5/2020, Portland là nơi thường xảy ra các vụ tuần hành, trong đó nhiều vụ đã biến thành cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình. Vào mùa Hè, đã có nhiều cuộc biểu tình kéo dài hơn 100 ngày liên tiếp.

Đầu tuần này, một đám đông đã phóng hỏa bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố sau những vụ bạo lực tại Chicago và Minneapolis. Mỹ đang tiến hành phiên xét xử cựu sỹ quan cảnh sát Derek Chauvin bị buộc tội giết người đàn ông 46 tuổi George Floyd./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.