Cảnh sát New York kiện luật mới cấm hành vi chẹt cổ nghi phạm

Đạo luật mới được Thị trưởng New York Bill de Blasio ký thông qua hồi tháng 7 vừa qua, theo đó cảnh sát dùng biện pháp chẹt cổ hay ngực nghi phạm có thể đối mặt với án tù lên tới một năm.
Cảnh sát New York kiện luật mới cấm hành vi chẹt cổ nghi phạm ảnh 1George Floyd bị cảnh sát ghì cổ trên đường phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên minh các công đoàn đại diện cho cảnh sát thành phố New York của Mỹ ngày 6/8 đã đệ đơn kiện một đạo luật được ban hành mới đây cấm cảnh sát sử dụng biện pháp chẹt cổ khống chế nghi phạm.

Đạo luật mới được Thị trưởng New York Bill de Blasio ký thông qua hồi tháng 7 vừa qua, theo đó cảnh sát dùng biện pháp chẹt cổ hay ngực nghi phạm có thể đối mặt với án tù lên tới một năm.

Đạo luật này cũng được thông qua ở nhiều địa phương khác của Mỹ sau khi công dân da màu George Floyd tử vong do bị một cảnh sát đè cổ xuống hè đường ở thành phố Minneapolis hồi cuối tháng 5 vừa qua.

[Mỹ: Nhiều thành phố cam kết cải tổ cảnh sát sau vụ George Floyd]

Trong đơn kiện, Liên minh các công đoàn cảnh sát cho rằng đạo luật trên vượt quá mức độ một đạo luật điều chỉnh hành vi sai trái của cảnh sát và khiến cảnh sát không dám làm đúng chức trách của họ. Theo đó, Liên minh này đề nghị tòa án tạm dừng cho phép thực thi đạo luật này.

Theo nhật báo Wall Street Journal, tại cuộc họp báo ngày 6/8, Thị trưởng de Blasio đã từ chối đưa ra bình luận về vụ kiện trên, song ông khẳng định rằng luật pháp của bang New York luôn bảo vệ những người thực thi pháp luật làm đúng chức trách của họ.

Trong khi đó, ông Rory Lancman, thành viên Hội đồng thành phố New York, đại diện cho quận Queens, đồng thời là người chấp bút đạo luật mới nói trên đã chỉ trích giới công đoàn cảnh sát chống lại cuộc cải tổ tư pháp hình sự. Ông bày tỏ tin tưởng rằng đạo luật mới sẽ vẫn được thực thi và không thay đổi.

Sở Tư pháp thành phố New York cùng ngày ra thông cáo báo chí cho biết cơ quan này đang xem xét vụ kiện nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.