Cảnh sát Pháp bắt giữ đối tượng dọa phá hủy một bảo tàng

Theo một quan chức chính phủ, hiện một chiến dịch lục soát vẫn đang được tiến hành nhằm tìm kiếm xem liệu có đồng phạm nào còn đang ẩn nấp trong bảo tàng không.
Cảnh sát Pháp tuần tra tại một tuyến phố ở thủ đô Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp tuần tra tại một tuyến phố ở thủ đô Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, cảnh sát miền Nam nước Pháp đã bắt giữ một đối tượng đột nhập vào một bảo tàng tại thành phố Saint-Raphael bên bờ Địa Trung Hải đêm 22/10 và đe dọa sẽ biến nhà thờ này thành "địa ngục."

Theo một quan chức chính phủ, hiện một chiến dịch lục soát vẫn đang được tiến hành nhằm tìm kiếm xem liệu có đồng phạm nào còn đang ẩn nấp trong bảo tàng không.

Các lực lượng thuộc đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố RAID của Pháp và một đội rà phá bom mìn đã phong tỏa toàn khu vực.

[An ninh Pháp chặn đứng âm mưu khủng bố, bắt giữ 4 đối tượng]

Cảnh sát cũng đã phong tỏa một phần thành phố nghỉ dưỡng nằm giữa Cannes và Saint-Tropez với khoảng 35.000 người này.

Dự kiến, các cơ quan chức năng và quan chức thành phố phối hợp với các công tố viên địa phương sẽ tổ chức họp báo về vụ việc trong ngày 23/10.

Bảo tàng trên là một quần thể di tích lịch sử, bao gồm một nhà thờ đá thời trung cổ và bộ sưu tập khổng lồ các bảo vật còn lại từ thời kỳ La Mã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục