An ninh Pháp chặn đứng âm mưu khủng bố, bắt giữ 4 đối tượng

Nguồn tin cảnh sát xác nhận 4 nghi can này bị bắt giữ do nghi ngờ mua sắm vũ khí "nhằm mục đích thực hiện hành động khủng bố."
Cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ tại Marseille. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ tại Marseille. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 29/4, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner và một nguồn tin cảnh sát cho biết nước này đã chặn đứng một hoạt động khủng bố và hiện đang bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có một trẻ vị thành niên.

Nguồn tin cảnh sát xác nhận 4 nghi can này bị bắt giữ do nghi ngờ mua sắm vũ khí "nhằm mục đích thực hiện hành động khủng bố."

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Castaner nêu rõ: "Chúng tôi có đủ bằng chứng để tin rằng một cuộc tấn công quy mô lớn đã được lên kế hoạch."

[Nhìn lại các vụ tấn công khủng bố tại Pháp trong những năm gần đây]

Vụ bắt giữ này nằm trong cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 1/2 về một âm mưu tấn công khủng bố.

Trong số những đối tượng bị bắt có một thiêu niên 15 tuổi từng bị bắt hồi tháng 2/2017 khi tìm cách sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đối tượng này từng bị một tòa án cho trẻ vị thành niên kết án 3 năm tù, trong đó có 2 năm tù hưởng án treo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục