Cao Bằng: Người dân ngăn khai thác vàng trái phép

Phát hiện Công ty Đông Bắc chuẩn bị khai thác vàng, người dân đã báo cáo chính quyền ngăn chặn kịp thời 1 vụ khai thác vàng trái phép.
Phát hiện xe chở máyxúc, sàng tuyển, đầu nổ, máy hút và nhiều công cụ khai thác vàng trái phép vàođịa phương, anh Chu Triều Sơn, xóm Nà Đấu, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, CaoBằng, đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời hành vikhai thác vàng trái phép.

Có mặt tại xóm Nà Đấu, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, phóng viên ghi nhận có baxe ôtô chở máy móc, phương tiện phục vụ khai thác cát, vàng và hai máy xúc cỡlớn.

Theo ông Nông Thế Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, đây lànhững phương tiện phục vụ khai thác vàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tưvà phát triển năng lượng Đông Bắc, do ông Chu Xuân Thông làm giám đốc.

Công tynày đang thực hiện thi công công trình thủy điện ở xã Hoa Thám. Đây là công trình thủy điện đã dừng thi công khá lâu nhưng thời gian gần đây,Công ty Đông Bắc có đề xuất ý kiến xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho phépđược nạo vét lòng hồ thủy điện.

Mặc dù chưa được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công ty đã tự ý đưa máy mócvà phương tiện vào khai thác trái phép và vấp phải sự phản đối quyết liệt củangười dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ủy ban Nhândân huyện đã cùng các cơ quan chức năng đến hiện trường kiểm tra và lập biênbản, yêu cầu Công ty Đông Bắc di dời hết các máy móc, phương tiện và 20 côngnhân ra khỏi khu vực xã Hoa Thám.

Lòng sông ở khu thủy điện xã Hoa Thám được biết có khá nhiều vàng sa khoáng.Trong thời gian thi công công trình thủy điện, ông Thông đã huy động nhiều xuồngcào, máy móc để khai thác vàng.

Thời gian gần đây, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng kiên quyết ngăn chặn tìnhtrạng khai thác vàng, các xuồng cào, máy móc của ông Thông đành phải tạm dừnghoạt động.

Sau đó, ông Thông tìm cách “lách luật,” xin phép Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nạovét lòng sông. Trong khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép, ông này đã đưamáy móc, công nhân vào với định “làm liều.”/.

Mạnh Hà-Quốc Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.