Theo các luật sư của Zubaydah, ECHR đã nhận đơn kiện của Zubaydah và đã liên hệ với Chính phủ Ba Lan để yêu cầu nước này đưa ra câu trả lời trước những lời cáo buộc của nhân vật này.
Zubaydah tố cáo ông ta bị giam giữ bất hợp pháp tại một cơ sở thuộc mạng lưới nhà tù bí mật của CIA ở Đông-Bắc Ba Lan do tình nghi liên quan đến các hoạt động của mạng lưới khủng bố al Qaeda.
Abu Zubaydah cho biết anh ta bị đưa tới một nhà tù ở Ba Lan vào tháng 12/2002 và bị giam giữ tại đó tới tháng 9/2003.
Trước đó, tòa án ECHR cũng đã xem xét một vụ kiện tương tự của một người mang quốc tịch Arập Xêút có tên là Rahim al-Nashiri.
Ông này tố cáo bị bắt và giam giữ trái phép tại một nhà tù của CIA tại Ba Lan cùng thời điểm với Abu Zubaydah.
Hiện cả Zubaydah và Nashiri vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù quân sự của Mỹ ở Vịnh Guantanamo.
Sau sự kiện 11/9/2001, Chính quyền của Tổng thống Mỹ George Bush khi đó đã chấp thuận cho triển khai mạng lưới nhà tù bí mật của CIA trên khắp thế giới, cùng với đó là việc cho phép được áp dụng các hình thức tra tấn tù nhân.
Trước sức ép của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền quốc tế, Tổng thống Barack Obama đã ký sắc lệnh đóng cửa các nhà tù này sau khi ông nhậm chức năm 2009.
Cho đến nay, Washington chưa bao giờ tiết lộ địa điểm các nhà tù này và giới chức Ba Lan vẫn luôn phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ một nhà tù nào của CIA trên lãnh thổ nước mình./.