Cao nguyên đá Đồng Văn hút hàng nghìn khách du lịch

Trong 3 ngày Tết, Cao nguyên đá Đồng Văn đã đón gần 4.500 lượt du khách đến thăm quan du lịch, với doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng.
Cao nguyên đá Đồng Văn hút hàng nghìn khách du lịch ảnh 1Cảnh sương sớm đầu xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang: Trong 3 ngày Tết, Cao nguyên đá Đồng Văn đã đón gần 4.500 lượt du khách đến thăm quan du lịch, với doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui đối với Hà Giang - một tỉnh vùng cao biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang nằm ở độ cao trung bình từ 1.000-1.600m so với mực nước biển, trên diện tích 2.356 km2 trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Đây là Công viên Địa chất toàn cầu duy nhất tại Việt Nam và thứ hai của Đông Nam Á được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (UNESCO) chính thức công nhận năm 2010.

Nhiều điểm du lịch đã thu hút đông đảo du khách đến trong dịp Tết Nguyên đán là Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, Phố cổ Đồng Văn, khu du lịch dinh nhà Vương (huyện Đồng Văn); núi Cô Tiên (huyện Quản Bạ); đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc)... không chỉ độc đáo, đặc sắc về di sản địa chất, địa tầng, kiến trúc cùng những nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng cao.

Đến với Cao nguyên đá Đồng Văn trong những ngày Tết Nguyên đán, du khách đã được thưởng thức, chiêm ngưỡng phong tục đón Tết độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Du khách còn được tận mắt chứng kiến các lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu như: Lễ hội cấp sắc của dân tộc Dao; lễ hội cầu mưa của dân tộc Lô Lô; lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông; lễ hội cúng thần rừng của dân tộc Pu Péo...

Du khách được xem màn đua của những chú ngựa trên Cao nguyên đá, lễ hội chọi dê, chọi chim, chọi gà và cùng tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy, đánh sảng, đánh yến, đi cà kheo, nhảy bao bố, tung còn... mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí, phục vụ ẩm thực.

Các làng văn hóa điểm của mỗi huyện trong chương trình xã điểm xây dựng nông thôn mới đã tổ chức tốt các chương trình, lễ hội đón giao thừa, dịch vụ ẩm thực mang đậm nét văn hóa dân tộc thiểu số… qua đó đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách khi đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hệ thống đường giao thông Quốc lộ 4C đã được ngành giao thông vận tải Hà Giang không ngừng nâng cấp, cải tạo, mở rộng các khúc cua… tạo thuận lợi cho việc đi lại của các phương tiện tham gia giao thông. Nhiều doanh nghiệp vận tải tư nhân đã đầu tư nhiều xe du lịch, xe khách chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đi lại của đông đảo du khách khi đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Du lịch được xác định là một hướng đột phá phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ phát triển rộng các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng, bảo tồn, gìn giữ và phát triển các di sản địa chất, di sản văn hóa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.