Cấp cứu kịp thời ngư dân bị tăng huyết áp đột ngột trên biển

Khi đang khai thác hải sản, ngư dân Nguyễn Văn Thanh bị tăng huyết áp rất cao, mũi chảy máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng. Ngư dân trên tàu đã khẩn cấp đề nghị Nhà giàn DK-I/19 hỗ trợ.
Cấp cứu kịp thời ngư dân bị tăng huyết áp đột ngột trên biển ảnh 1Quân y Nhà giàn DK-I/19 khám, điều trị cho ngư dân Nguyễn Văn Thanh. (Nguồn: TTXVN phát)

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết lúc 6 giờ 45 phút ngày 17/4, lực lượng quân y Nhà giàn DK-I/19 thuộc cụm Quế Đường B (do Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý) đã cấp cứu kịp thời cho một ngư dân huyết áp tăng rất cao khi khai thác hải sản trên biển.

Cụ thể, lúc 6 giờ ngày 17/4, tàu cá số hiệu BĐ 99135 TS, hành nghề lưới vây, do ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1977, quê quán Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định chủ tàu kiêm tài công, trên tàu có 16 người, đang khai thác hải sản tại khu vực gần Nhà giàn DK-I/19 (cách mũi Vũng Tàu khoảng 250 hải lý về hướng Tây Nam).

Bất ngờ ông Thanh bị tăng huyết áp rất cao, mũi chảy máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng. Ngư dân trên tàu đã khẩn cấp đề nghị Nhà giàn DK-I/19 hỗ trợ.

Quân y đơn vị đã nhanh chóng nắm bắt tình hình bệnh tình và tiền sử bệnh của ông Nguyễn Văn Thanh, đồng thời, hướng dẫn ngư dân tiếp cận và đưa ông Thanh lên Nhà giàn để điều trị.

Qua kiểm tra, huyết áp của ông Thanh tăng tới 205/135 mm/HG, mũi xuất huyết nhiều. Ông Thanh có tiền sử bệnh huyết áp cao.

Quân y nhà giàn tiến hành cấp cứu theo phác đồ điều trị và hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan Quân y - Bộ Tư lệnh Vùng 2.

Kết quả, bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh đã dần ổn định huyết áp, ngưng chảy máu mũi.

Sau khi được chăm sóc y tế, theo dõi, đến cuối ngày, ông Thanh đã bình phục, Lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày, ông Thanh đã rời Nhà giàn, xuống tàu tiếp tục đánh bắt hải sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục