Cấp cứu nhi khoa vừa thiếu vừa yếu

Phát biểu tại Hội nghị "Cấp cứu hồi sức Nhi khoa toàn quốc lần thứ nhất", tổ chức ngày 27/3, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết hiện hầu hết các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh chỉ có Khoa cấp cứu-hồi sức chung còn tại quận, huyện chưa có phòng cấp cứu nhi; phương tiện vận chuyển bệnh nhi cấp cứu vừa thiếu, vừa yếu chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu tại Hội nghị "Cấp cứu hồi sức Nhi khoa toàn quốc lần thứ nhất", tổ chức ngày 27/3, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết hiện hầu hết các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh chỉ có Khoa cấp cứu-hồi sức chung còn tại quận, huyện chưa có phòng cấp cứu nhi; phương tiện vận chuyển bệnh nhi cấp cứu vừa thiếu, vừa yếu chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo kết quả khảo sát ban đầu hệ thống cấp cứu nhi toàn quốc năm 2008 do Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện cho thấy mặc dù 93% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh có khoa nhi riêng; gần 80% có phòng khám nhi riêng; hơn 69% có phòng cấp cứu nhi riêng và gần 60% có phòng hồi sức nhi riêng những vẫn không đáp ứng tốt việc khám chữa bệnh cho trẻ em.

Trong khi diễn tiến của bệnh nhi ngày càng phức tạp và nguy hiểm cả về mức độ lây lan với các bệnh, hô hấp; bệnh lý sơ sinh; tim mạch; bệnh bẩm sinh; thần kinh và cả các bệnh lý như ung thư máu, cúm A(H5N1), can thiệp tim mạch, tai nạn thương tích, các bệnh nhiễm trùng cơ hội, kỹ thuật phẫu thuật loại I... hầu như các tuyến tỉnh chưa đáp ứng tốt.

Đến nay, hầu hết các bệnh viện đã triển khai Quy chế cấp cứu-hồi sức và chống độc nhưng chưa đầy đủ; nhất là bệnh viện hạng 3 còn thiếu nhiều phương tiện thiết yếu như: hệ thống ôxy và khí nén trung tâm, máy thở, máy tiêm truyền... đã khiến các tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng điều trị.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, thời gian tới, ngành y tế sẽ ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực nhi khoa thích ứng với mô hình bệnh tật nhất là công tác cấp cứu nhi khoa hiện nay; tăng cường chuyển giao kỹ thuật, trang thiết bị và con người để tuyến tỉnh trở thành nơi cấp cứu nhi khoa đủ mạnh đáp ứng tốt công tác chăm sóc sức nhi khoa tại chỗ, hạn chế thấp nhất chuyển tuyến bệnh nhi cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục