CARICOM yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các chính sách trừng phạt Cuba và Venezuela

Thủ tướng Dominica Roosevelt Skerrit, Chủ tịch luân phiên của CARICOM, cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực nhất trí rằng đã đến lúc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp cưỡng chế sau nhiều năm áp dụng.
CARICOM yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các chính sách trừng phạt Cuba và Venezuela ảnh 1Một tuyến phố ở thủ đô La Habana của Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Caribe (CARICOM) ngày 6/7 đã yêu cầu Mỹ loại bỏ các chính sách trừng phạt mà nước này đang duy trì đối với Cuba và Venezuela, đồng thời chỉ rõ các biện pháp đó cũng gây tổn hại cho các đối tác thương mại của Mỹ.

Thủ tướng Dominica Roosevelt Skerrit, Chủ tịch luân phiên của CARICOM, cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực nhất trí rằng đã đến lúc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt sau nhiều năm áp dụng.

[Iran kêu gọi Cuba cùng đối phó các lệnh trừng phạt của Mỹ]

Theo ông Skerrit, nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là những nước đã ký kết và hưởng lợi từ thỏa thuận PetroCaribe, phải chịu đựng rất nhiều do áp lực chống lại Venezuela.

Chủ tịch CARCIOM nhấn mạnh việc Venezuela không thể giao dịch đã làm tê liệt thỏa thuận PetroCaribe.

Người dân Caribe phải chấp nhận mua các sản phẩm dầu mỏ với chi phí cao trên thị trường thế giới vì Venezuela bị ngăn xuất khẩu do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Người đứng đầu cộng đồng Caribe cũng nhắc lại yêu cầu của CARICOM về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh bao vây cấm vận chống Cuba.

Trước đó, hồi tháng 5/2023, Đặc khu Columbia đã nhất trí thông qua một nghị quyết thúc giục Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh bao vây cấm vận chống Cuba và loại bỏ quốc gia Caribe khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Bằng cách này, Hội đồng thành phố Washington D.C đã góp thêm tiếng nói cùng hơn 80 cơ quan lập pháp cấp thành phố và tiểu bang từ Boston đến San Francisco yêu cầu Tổng thống Biden và Quốc hội liên bang chấm dứt các biện pháp bao vây cấm vận kéo dài hơn 60 năm qua.

Bản kiến nghị PR25-0113 do nghị sỹ Robert White trình bày tại phiên họp lập pháp thường kỳ của Hội đồng thành phố Washington D.C bày tỏ mong muốn nối lại và hàn gắn quan hệ song phương, vốn đã được bắt đầu trong giai đoạn cuối của chính quyền đảng Dân chủ thời tổng thống Barack Obama (2009-2017).

Tuy nhiên, quá trình nêu trên đã bị gián đoạn sau khi tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump (2017-2021) lên nắm quyền.

Trong thời gian tại nhiệm, Tổng thống Trump đã áp dụng hơn 240 biện pháp củng cố lệnh bao vây cấm vận, và những chính sách gây áp lực tối đa đối với Cuba này đến nay vẫn được người kế nhiệm Joe Biden duy trì.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 14/5 đã lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này và Cuba, đồng thời cho rằng hai nước cần phối hợp đối phó với các lệnh cấm này.

Phát biểu trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz, người đang có chuyến thăm Tehran để tham dự phiên họp lần thứ 18 của Ủy ban kinh tế chung Iran-Cuba, ông Amir-Abdollahian đánh giá Cuba là đối tác chiến lược của Iran và kêu gọi mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục