Cầu đường bộ qua sông Hương mang tên "Dã Viên"

Công trình cầu đường bộ qua sông Hương (Huế) đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 10/12, biểu quyết thông qua lấy tên là cầu Dã Viên.
Công trình cầu đường bộ qua sông Hương (Huế) hôm nay (10/12) đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế biểu quyết thông qua với hơn 77% số phiếu tán thành lấy tên là cầu Dã Viên.

Như vậy, mặc dù đưa vào sử dụng từ tháng 8/2012, bây giờ cầu đường bộ qua sông Hương mới chính thức có tên gọi.

Đề án kèm theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc đặt tên cầu đường bộ qua sông Hương, thì Dã Viên là tên gọi tắt của "Dữ Dã Viên" (tức vườn Dữ Dã) một vườn ngự uyển đã được vua Tự Đức (1829-1883) cho xây dựng, đặt tên và cho khắc vào tấm bia đá ba chữ Hán “Dữ Dã Viên” vào năm Tự Đức thứ 21 (1868). Vùng đất này nguyên là một bãi bồi tự nhiên, khi xây dựng Kinh thành Huế, cồn Dã Viên và cồn Hến được chọn làm "Tả thanh long, hữu bạch hổ," là hai địa danh chầu (nằm) trước mặt Kinh thành.

Việc đặt tên cầu nói trên được chuẩn bị rất công phu. Trước khi xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trưng bày để lấy ý kiến nhân dân về phương án kiến trúc và tên cầu từ ngày 15/12/2008 đến hết ngày 31/12/2008 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ngay sau khi cầu được hợp long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã chỉ đạo Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng của tỉnh nghiên cứu đề xuất việc đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương, được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải để lấy ý kiến tham gia rộng rãi của quần chúng nhân dân trên địa bàn, và những người yêu Huế ở trong và ngoài nước, trong đó, các tên được đề cập đến nhiều là Dã Viên, Sông Hương.

Cầu đường bộ qua sông Hương nối từ đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1A) sang đường Bùi Thị Xuân và kết nối với hệ thống các trục đường quy hoạch khu vực phía Nam thành phố Huế có tổng mức đầu tư hơn 730 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước đây, ở Huế đã có cầu Phú Xuân bắc qua sông Hương, nhưng mọi người chỉ quen gọi tên nó là "Cầu Mới", ít người dân ở đây biết tới cầu Phú Xuân. Liệu lần này, cầu Dã Viên có lặp lại tình trạng như đã nêu không? Bởi trước đó, khi khởi công, công trình này còn có tên "cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương." Và, cũng chính song song tại vị trí này, còn có cầu đường sắt với tên gọi Bạch Hổ bắc qua mà mọi người thường quen gọi.../.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục