Cây xanh giúp lọc nước, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ do tiêu chảy

Theo nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học Mỹ, có nhiều cây xanh tại nguồn nước giúp cải thiện chất lượng nước, từ đó giúp giảm tỷ lệ trẻ tử vong do tiêu chảy.
Cây xanh giúp lọc nước, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ do tiêu chảy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: montereybaymeditation.com)

Có nhiều cây xanh tại nguồn nước giúp cải thiện chất lượng nước, từ đó giúp giảm tỷ lệ trẻ tử vong do tiêu chảy. Đó là kết quả của công trình nghiên cứu trên quy mô toàn cầu của các nhà khoa học Mỹ được đăng tải trên tạp chí Nature Communications số ra ngày 9/10.

Các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra sức khỏe của 300.000 trẻ em và chất lượng nguồn nước ở 35 nước, trong đó có Bangladesh, Nigeria và Colombia. Kết quả cho thấy nếu khu vực đầu nguồn nước có thêm nhiều cây xanh, trẻ khỏe mạnh hơn.

Nhà nghiên cứu Brendan Fisher thuộc Đại học Vermon, Mỹ, cho biết kết quả nghiên cứu khẳng định rõ rằng một hệ sinh thái lành mạnh có thể hỗ trợ trực tiếp tới sức khỏe con người và phúc lợi xã hội.

[UNICEF: 1,4 triệu trẻ em tử vong vì viêm phổi và tiêu chảy mỗi năm]

Do vậy, ông nhấn mạnh cần tăng gấp đôi hoạt động bảo vệ nguồn nước tùy theo hoàn cảnh thích hợp như là một khoản đầu tư vào y tế cộng đồng. Theo nghiên cứu, việc tăng 1/3 số lượng cây trồng gần nguồn nước tại khu vực nông thôn có thể cải thiện chất lượng nước một cách hiệu quả.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Diego Herrera, một đồng tác giả của công trình nghiên cứu, cho rằng những phát hiện này cho thấy rừng và các hệ sinh thái tự nhiên khác có thể hỗ trợ cho các hệ thống lọc nước truyền thống cũng như "bù đắp" cho hạ tầng cơ sở nghèo nàn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tuy là căn bệnh có thể phòng ngừa, tiêu chảy vẫn cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ cùng với bệnh sốt rét và viêm phổi. Việc thiếu hệ thống vệ sinh và nước sạch là nguyên nhân gây ra gần 1,7 tỷ trường hợp tiêu chảy ở trẻ mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).