'Cha đẻ' của Lễ hội Xuân Hồng tổ chức đêm nhạc tri ân Tổ quốc

'Cha đẻ' của Lễ hội Xuân Hồng tổ chức đêm nhạc tri ân Tổ quốc

Bác sỹ-nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí sẽ giới thiệu đến công chúng 19 bài hát về tình yêu với Tổ quốc trong đêm nhạc ngày 11/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng.
 'Cha đẻ' của Lễ hội Xuân Hồng tổ chức đêm nhạc tri ân Tổ quốc ảnh 1Đêm nhạc mang tinh thần tri ân Tổ quốc. (Ảnh: BTC)

Ngày 11/9, đêm nhạc “Nguyễn Anh Trí-Tổ quốc tôi” sẽ diễn ra lúc 20h tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức và nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 thành lập Hội.

Dù là một nhạc sỹ nghiệp dư, bén duyên muộn với âm nhạc nhưng giáo sư-bác sỹ Nguyễn Anh Trí là một hội viên có nhiều đóng góp cho kho tàng âm nhạc của Hội nhạc sỹ Việt Nam nói riêng, của đất nước Việt Nam nói chung, như nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam từng nói: “Về âm nhạc, Nguyễn Anh Trí là một người đặc biệt!”

[Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Pháp luật về y tế không theo kịp thực tiễn]

Đêm nhạc “Nguyễn Anh Trí-Tổ quốc tôi” gồm 19 tác phẩm nghệ thuật được trình diễn bởi nghệ sỹ ưu tú Hoàng Tùng, các ca sỹ Tùng Dương, Anh Thơ, Xuân Hảo, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Huyền Trang, Việt Tú...

Các ca khúc được chia thành 3 chủ đề: “Tổ quốc,” “Tri ân” và “Vinh quang.”

Từ tấm lòng yêu quê hương, đất nước, từ mạch nguồn dân ca chan chứa tình cảm, yêu thương gắn với hình ảnh thiêng liêng, hào hùng của lá cờ Tổ quốc, nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí dành trọn trái tim mình cho Tổ quốc qua các bài hát: “Cờ đỏ sao vàng”, “Tổ quốc tôi,” “Bản trường ca trên mặt trống đồng,” liên khúc trường ca “Thánh Gióng,” “Khát vọng Việt Nam”

Cũng từ tình yêu thương đó, nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí luôn nghĩ đến sự “Tri ân” tới Tổ quốc linh thiêng thông qua các ca khúc: “Ở đất biên cương,” “Hát tặng Trường Sa-Gạc Ma,” “Mộ gió Hùng Binh”

 'Cha đẻ' của Lễ hội Xuân Hồng tổ chức đêm nhạc tri ân Tổ quốc ảnh 2Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Trí phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phần cuối của chương trình có màu sắc âm nhạc hào hùng sẽ là đoạn cao trào của cảm xúc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả về một nhà khoa học, một trái tim nghệ sỹ, một tâm hồn thi ca giàu lòng trắc ẩn.

Chia sẻ về tinh thần đêm nhạc, giáo sư Nguyễn Anh Trí nói: “Tình yêu nước với tôi chưa bao giờ là đủ. Tôi luôn luôn bồi đắp để tình yêu đó lớn lên mỗi ngày, truyền cảm hứng cho thế hệ sau.”

Chương trình do nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân làm cố vấn nghệ thuật, nhạc sỹ Đức Trịnh chỉ đạo nghệ thuật và nghệ sỹ nhân dân Phạm Ngọc Khôi làm tổng đạo diễn. Khán giả có thể theo dõi đêm nhạc livestream tại trang Facebook cá nhân của bác sỹ Nguyễn Anh Trí và Fanpage của Hội nhạc sỹ Việt Nam./.

Ông Nguyễn Anh Trí (sinh ngày 14/9/1957) là giáo sư, tiến sỹ y khoa, bác sỹ cao cấp, chính trị gia, nhà thơ và nhạc sỹ, Thầy thuốc Nhân dân và Anh hùng Lao động. Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (2003-2017). Ông là người đề xướng và tổ chức thành công “Lễ hội Xuân Hồng” và “Hành trình Đỏ” về hiến máu nhân đạo. Ông được xem là nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam trong các công nghệ truyền máu và ghép tế bào gốc. Ông đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ (2017), Giải Nhất Nhân tài đất Việt (2016). Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam 2 khóa liên tiếp (2016-2021) và (2021-2026).

Ông đã cho ra đời hơn 100 ca khúc, 4 tập thơ, 1 cuốn sách cùng nhiều tác phẩm thư pháp.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục