Chân sút vô duyên nhất

Messi là chân sút vô duyên nhất World Cup 2010

Theo thống kê mới nhất của FIFA, Lionel Messi đang là chân sút vô duyên nhất vòng chung kết World Cup 2010 tính đến thời điểm này.
Theo thống kê mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Lionel Messi đang là chân sút vô duyên nhất vòng chung kết World Cup 2010 tính đến thời điểm này.

Tính đến trước trận tứ kết giữa hai đội tuyển Argentina và Đức diễn ra, tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Barca đã có tới 23 cú sút về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, Messi vẫn chưa có nổi một bàn thắng tại World Cup năm nay, trong khi đồng đội Higuain đã có đến bốn bàn thắng và Tevez là hai.

Cũng theo thống kê của FIFA, Tây Ban Nha là đội tuyển thực hiện được nhiều đường chuyền nhất tại vòng chung kết lần thứ 19 này và cũng là đội bóng duy nhất có cầu thủ đã tung ra hơn 300 đường chuyền đó là Xavi (368 đường chuyền), Alonso (327), hậu vệ Pipue (306).

Trong khi đó, cầu thủ có quãng đường di chuyển trên sân nhiều nhất không phải là các cầu thủ của những đội bóng thiên về tấn công như Argentina hay Tây Ban Nha mà là Sami Khedira - hậu vệ của đội tuyển Đức này có số quãng đường di chuyển gần 48km.

Còn người đạt tốc độ tốt nhất là tiền đạo Javier Hernandez của Mexico với vận tốc 32,15 km/h./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục