Cháy rừng đặc dụng ở Nghĩa trang thành phố Huế, nghi do đốt vàng mã

Thông tin ban đầu, vụ cháy diễn ra vào khoảng 7 giờ 30 phút trên diện tích khoảng 3 ha rừng đặc dụng, phần lớn là thực bì và cây thông non mới được trồng vài năm.
Cháy rừng đặc dụng ở Nghĩa trang thành phố Huế, nghi do đốt vàng mã ảnh 1(Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Sáng 6/8, trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra cháy rừng đặc dụng ở khu vực Nghĩa trang thành phố.

Lực lượng chữa cháy, kiểm lâm cùng cán bộ, nhân dân xã Thủy Bằng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Tiền Phong (xã Thủy Bằng, thành phố Huế) đã phối hợp khống chế ngọn lửa thành công lúc 12 giờ cùng ngày. Lực lượng chữa cháy tiếp tục xịt nước, không để lửa bùng phát trở lại.

[Thừa Thiên-Huế: Đã dập tắt đám cháy tại rừng thông nhiều năm tuổi]

Thông tin ban đầu, vụ cháy diễn ra vào khoảng 7 giờ 30 phút trên diện tích khoảng 3 ha rừng đặc dụng, phần lớn là thực bì và cây thông non mới được trồng vài năm.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra cháy có thể do người dân đi thắp hương, đốt vàng mã. Công an xã Thủy Bằng đã tạm giữ 2 đối tượng tình nghi để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 30/7, cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng thông hơn 40 năm tuổi tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.