Cháy rừng lan rộng ở Australia, phá hủy nhiều nhà cửa

Vụ cháy rừng khiến nhiều người phải đi sơ tán, dù thành phố Perth vừa bước sang ngày thứ hai của đợt phong tỏa kéo dài 5 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Cháy rừng lan rộng ở Australia, phá hủy nhiều nhà cửa ảnh 1Đám cháy bùng phát mạnh mẽ tại Perth. (Ảnh: DFES)

Lực lượng cứu hỏa Australia đang nỗ lực chạy đua với thời gian để dập tắt vụ cháy rừng bùng phát ở thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia. 

Ngày 3/2, nhà chức trách địa phương cho biết đám cháy hiện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngọn lửa đã thiêu rụi một vùng rộng lớn ở Perth Hills và bắt đầu lan đến các khu vực đông dân cư hơn. Ít nhất 71 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi người dân được yêu cầu lập tức sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.

Một loạt cảnh báo khẩn cấp đã được đưa ra khi cháy rừng dự báo sẽ bùng phát dữ dội hơn do gió lớn. Hàng trăm người đã phải sơ tán đến nơi an toàn kể từ ngày 1/2 khi cháy rừng xảy ra. Hơn 200 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay phun nước đang nỗ lực kiểm soát đám cháy.

[Cháy rừng vượt tầm kiểm soát, đe dọa người dân bang Tây Australia]

Theo cơ quan cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp địa phương, trận cháy rừng đến nay đã thiêu trụi 7.000 hecta đất và vẫn đang tiếp tục lan rộng. Nhiệt độ được dự báo lên đến đỉnh điểm 35 độ C trong ngày 3/2 trước khi dịu bớt vào cuối tuần này.

Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh thành phố Perth bước sang ngày thứ hai của đợt phong tỏa kéo dài 5 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Các đợt cháy rừng xảy ra tại Australia do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tập trung chủ yếu tại hai bang đông dân nhất ở nước này là New South Wales và Victoria. Ước tính các trận cháy rừng trong giai đoạn 2019-2020 đã thiêu trụi hơn 35 triệu hecta đất và rừng trên khắp Australia, khiến hơn 30 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.