Cháy rừng tại hòn đảo lớn thứ hai Hy Lạp, hơn 500 người phải sơ tán

Một đám cháy rừng trên đảo Evia, Đông Bắc thủ đô Athens của Hy Lap đã bùng phát và lan rộng khiến hơn 500 phải phải sơ tán, gió mạnh đã khiến khói lan đến cả thủ đô Athens.
Cây cối bị thiêu rụi sau vụ cháy rừng ở ngoại ô thủ đô Athens, Hy Lạp ngày 12/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cây cối bị thiêu rụi sau vụ cháy rừng ở ngoại ô thủ đô Athens, Hy Lạp ngày 12/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hơn 200 lính cứu hỏa Hy Lạp cùng khoảng 75 xe chữa cháy và 11 máy bay đã được huy động để khống chế một đám cháy rừng đang lan rộng khiến hơn 500 người trên đảo Evia, Đông Bắc thủ đô Athens của nước này phải sơ tán.

Hãng thông tấn bán chính thức ANA ngày 13/8 đưa tin ngọn lửa bùng phát từ sáng sớm cùng ngày và nhanh chóng lan rộng do gió lớn tại trung tâm hòn đảo lớn thứ 2 của Hy Lạp.

Tu viện Panagia Makrymallis và người dân sinh sống tại hai ngôi làng Kontodespoti và Stavros đã phải sơ tán do lửa đang lan đến gần khu vực dân cư.

Gió mạnh đã khiến khói lan đến cả thủ đô Athens. Hiện, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát và tiếp tục lan rộng.

Theo ANA, các cánh rừng thông trên đảo Evia thuộc diện được bảo tồn.

[Cháy rừng bùng phát mạnh trên đảo Elafonisos của Hy Lạp]

Nhiều đám cháy rừng đã xảy ra ở Hy Lạp từ cuối tuần do nhiệt độ cao kết hợp gió mạnh.

Trước đó 1 ngày, cháy rừng lớn cũng đã đe dọa các ngôi nhà ở Peania, ngoại ô phía Đông thủ đô Athens, song hiện đã được kiểm soát.

Ít nhất 2 ngôi nhà đã bị thiêu rụi, rất may không có ai thương vong trong vụ việc.

Ngày 10/8, hai đám cháy khác cũng đã xảy ra ở Marathon, gần Mati - khu nghỉ dưỡng duyên hải, nơi có tới 102 người thiệt mạng năm 2018 do thảm họa cháy rừng được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục