CHDC Congo: Hơn 100 dư chấn mạnh sau khi núi lửa Nyiragongo phun trào

Dung nham núi lửa Nyiragongo tiếp tục tuôn trào và chảy về phía vùng ngoại ô của thành phố Goma 1,5 triệu dân, đồng thời tạo ra cả trăm cơn dư chấn làm rung chuyển thành phố cứ mỗi 10-15 phút.
Dung nham phun trào từ núi lửa Nyiragongo tràn xuống khu dân cư tại Goma, CHDC Congo, ngày 23/5/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Dung nham phun trào từ núi lửa Nyiragongo tràn xuống khu dân cư tại Goma, CHDC Congo, ngày 23/5/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 25/5, gần 120 trận dư chấn mạnh đã xảy ra sau vụ phun trào núi lửa Nyiragongo ở Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, làm rung chuyển thành phố Goma ở gần đó, trong bối cảnh số người thiệt mạng do thảm họa này đã tăng lên 32 người và hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Ba ngày sau khi Nyiragongo - ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở châu Phi, hoạt động trở lại, dung nham vẫn tiếp tục tuôn trào và chảy về phía vùng ngoại ô của thành phố 1,5 triệu dân đồng thời tạo ra những cơn dư chấn làm rung chuyển thành phố cứ mỗi 10-15 phút.

Ở phía bên kia biên giới của Cộng hòa Dân chủ Congo, Cơ quan giám sát địa chấn Rwanda cho biết đã xảy ra hàng chục dư chấn, trong đó có một trận động đất có độ lớn 5,3.

Một quan chức thuộc Viện nghiên cứu núi lửa Goma, Celestin Kasereka Mahinda, cảnh báo có thể sẽ có nhiều thiệt hại hơn ngay cả khi các cơn dư chấn đang giảm dần.

Núi lửa Nyiragongo sau khi “thức giấc” cũng tạo ra hai vết nứt lớn, mỗi vết nứt dài hàng trăm mét và rộng hàng chục mét, ở gần một bệnh viện lớn của thành phố và trên trục đường cao tốc gần sân bay.

Những “hố đen” khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên đường này đang khiến nhiều người dân hoang mang khi họ trở về nhà sau ba ngày phải đi lánh nạn.

[Ít nhất 13 người thiệt mạng do núi lửa phun trào tại CHDC Congo]

Hiện, sân bay ở thành phố Goma cũng như sân bay ở gần tỉnh Kivu đã đóng cửa.

Khoảng 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Trong khi đó, một dòng nham thạch đen kịt tuôn ra từ núi lửa đã chặn tuyến đường huyết mạch cung cấp nhu yếu phẩm cho thành phố Goma, làm cản trở công tác cứu nạn.

Núi lửa Nyiragongo cao 3.000 mét bắt đầu phun trào từ khoảng 19 giờ (giờ địa phương) ngày 22/5, tạo ra một cột khói đỏ trên bầu trời cùng những dòng dung nham nóng chảy.

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân khỏi thành phố Goma nằm cách núi lửa Nyiragongo 12 km.

Trước khi có lệnh sơ tán trên, hàng chục nghìn người đã hoảng sợ tháo chạy, trong đó khoảng 3.000 người chạy sang nước láng giềng Rwanda gần đó tìm nơi ẩn náu.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cho đến nay ít nhất 32 người đã thiệt mạng do núi lửa Nyiragongo phun trào.

Đây là lần phun trào mới nhất của núi lửa Nyiragongo. Trước đó, hồi đầu năm 2002, ngọn núi này cũng đã phun trào, làm hơn 100 người thiệt mạng.

Lần phun trào gây thương vong nghiêm trọng nhất là năm 1977, cướp đi sinh mạng của hơn 600 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.