Chiến dịch truyền thông giảm cầu sừng tê giác ở VN

Những lời đồn thổi về tác dụng của sừng tê giác vẫn lan truyền khiến nạn giết hại loài động vật quý hiếm này ngày càng gia tăng.
Để khuyến khích người dân ngừng mua bán và sử dụng sừng tê giác, Tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á-Chương trình Tiểu vùng Mekong mở rộng và Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) tại Việt Nam đã phát động chiến dịch “Chiến dịch truyền thông giảm cầu sừng tê giác."

Trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội, ngày 18/4, Tiến sĩ Naomi Doak, Trưởng đại diện tổ chức TRAFFIC cho biết, việc buôn bán sừng tê giác và các sản phẩm từ loại sừng này là bất hợp pháp nhưng một số tài liệu y học cổ truyền Việt Nam vẫn nhắc đến và sử dụng như một vị thuốc đông y.

Chính nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng săn trộm sừng tê giác ở châu Phi.

[Nạn săn trộm tê giác hoành hành ở Nam Phi]


Tuy nhiên, theo lý giải của Tiến sĩ Naomi, sừng tê giác được cấu tạo chủ yếu từ chất keratin, giống hệt thành phần trong móng chân, móng tay người và hoàn toàn không có tác dụng chữa ung thư, hay tăng cường khả năng tình dục.

“Tất cả những tác dụng trên chỉ là những lời đồn thổi, không có căn cứ và chúng vẫn lan truyền, châm ngòi cho nhu cầu sử dụng sừng tê giác gia tăng,” Tiến sĩ Naomi khẳng định.

Theo báo cáo của WWF, mặc dù đã có luật bảo vệ tê giác, nhưng chính phủ các nước vẫn chưa hành động đủ để giải quyết triệt để tình trạng buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác từ châu Phi sang Việt Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động mua, bán loại loại sừng này vẫn chưa được quan tâm một cách tương xứng với tính nghiêm trọng của nó.

Chỉ tính trong vài tháng đầu năm 2013, hơn 200 cá thể tê giác đã bị giết hại tại Nam Phi. Cùng thời điểm, hai người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok vì tội vận chuyển trái phép sừng tê giác có tổng lượng cân nặng gần 30kg.

“Chính vì hiểu sai về tác dụng của sừng tê giác trong việc điều trị bệnh tật, lợi nhuận cao và chế tài xử phạt còn nhẹ đã khiến số tê giác giảm mạnh trong những năm qua. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu bản chất của loại sừng này để chấm dứt tình trạng buôn bán, cũng như cứu loài tê giác khỏi nạn tuyệt chủng,” bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Trưởng phòng truyền thông WWF Việt Nam nói.

[Ra mắt bộ phim kêu gọi không sử dụng sừng tê giác]


Theo đó, các hình ảnh và thông điệp của chiến dịch sẽ được WWF và TRAFIC thể hiện qua nhiều kênh truyền thông như truyền hình, báo chí, những nơi công cộng và mạng xã hội Facebook. Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân có thể tham gia vào chiến dịch “nói không với sừng tê giác” tại facebook.com/Vietnamwwf../.

Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.