Chile bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Venezuela kể từ năm 2018

Ngoại trưởng Chile Alberto van Klaveren cho hay mặc dù Chile chưa bao giờ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela, nhưng giờ đây, Chile đã quyết định nối lại quan hệ song phương ở cấp cao nhất.
Chile bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Venezuela kể từ năm 2018 ảnh 1Thượng nghị sỹ Jaime Gazmuri làm đại sứ đầu tiên của Chile tại Venezuela kể từ năm 2018. (Nguồn: El Mercurio)

Bộ Ngoại giao Chile ngày 25/5 thông báo Tổng thống Gabriel Boric đã bổ nhiệm cựu Thượng nghị sỹ Jaime Gazmuri làm đại sứ đầu tiên của Chile tại Venezuela kể từ năm 2018.

Trong 5 năm qua, Chile chỉ có một đại biện lâm thời tại Venezuela.

Ngoại trưởng Chile Alberto van Klaveren cho hay mặc dù Chile chưa bao giờ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela, nhưng giờ đây, Chile đã quyết định nối lại quan hệ song phương ở cấp cao nhất.

[Venezuela sẵn sàng bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ]

Người đứng đầu ngành ngoại giao Chile nhận định đây là thời điểm thích hợp để bình thường hóa quan hệ với Venezuela nhằm mục đích củng cố các hoạt động song phương.

Ông Gazmuri là thượng nghị sỹ Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại và ủy viên của các Ủy ban Tài chính, Kinh tế, Nhà ở, Quốc phòng, Nông nghiệp và Lao động của Vùng Maule giai đoạn 1990-2010.

Ngoài ra, ông từng là thành viên của Hội đồng Truyền hình Quốc gia (2011-2013) và giám đốc kênh Truyền hình Quốc gia Chile (2019).

Từ năm 2014-2018, ông Gazmuri là Đại sứ Chile tại Brazil.

Ông Gazmuri có nhiều kinh nghiệm chuyên môn với tư cách là chuyên gia tư vấn cho Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ.

Hiện tại, ông là thành viên Hội đồng tư vấn của Bộ Ngoại giao Chile và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Diễn đàn thường trực về chính sách đối ngoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.