Chính phủ Colombia và FARC hoãn đàm phán hòa bình

Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia đã quyết định tạm hoãn vòng đàm phán hòa bình tiếp theo.

Nguồn tin chính phủ Colombia ngày 17/11 cho biết, chính phủ nước này và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã quyết định tạm hoãn vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, dự kiến diễn ra trong ngày 18/11 tại thủ đô Havana của Cuba.

Theo nguồn tin trên, hai bên đã đạt được nhất trí trên nhằm chuẩn bị kỹ hơn cho chương trình thảo luận liên quan đến vấn đề phòng chống ma túy. Hiện chưa có quyết định chính thức về ngày các bên trở lại bàn đàm phán.

Tuyên bố trên được đưa ra 2 ngày trước kỷ niệm một năm ngày chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos) và FARC khởi động tiến trình hòa đàm, ngày 19/11/2012.

Theo lịch trình, vòng đàm phán mới sẽ tìm kiếm thỏa thuận về vấn đề buôn bán ma túy, một hoạt động phi pháp mà FARC bị cáo buộc có liên quan nhằm tạo ra nguồn tài chính cho hoạt động của nhóm. Nếu thương thảo thành công nội dung này, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán hai vấn đề còn lại là giải giáp vũ khí và bồi thường cho các nạn nhân xung đột vũ trang.

Trong vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra hôm 6/11, hai bên đã đạt được thỏa thuận quan trọng về sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị đất nước một khi hai bên ký hiệp định chấm dứt xung đột vũ trang.

Theo tinh thần của thỏa thuận này, FARC sẽ hoạt động như một tổ chức chính trị đối lập tại Colombia. Ngoài ra hai bên cũng thống nhất là sau khi ký hiệp định hòa bình sẽ rà soát lại hệ thống bầu cử Colombia để bảo đảm minh bạch trong bầu cử.

Được thành lập từ năm 1964, FARC là tổ chức vũ trang lâu đời nhất tại Mỹ Latinh với quân số vào thời điểm thịnh vượng nhất lên tới hơn 20.000 người. Tuy nhiên hiện nay FARC chỉ còn khoảng 8.000 thành viên.

Theo thống kê, các cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại Colombia đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hơn 4,5 triệu người phải sơ tán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục