Chính phủ Myanmar thành lập Hội đồng An ninh và quốc phòng mới

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Myanmar, nước này đã thành lập Hội đồng An ninh và quốc phòng mới, gồm 11 thành viên và do tân Tổng thống Htin Kyaw làm Chủ tịch.
Chính phủ Myanmar thành lập Hội đồng An ninh và quốc phòng mới ảnh 1Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng An ninh và quốc phòng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Myanmar, ngày 30/3, Chính phủ Myanmar đã thành lập Hội đồng An ninh và quốc phòng mới, gồm 11 thành viên và do tân Tổng thống Htin Kyaw làm Chủ tịch.

Theo Hiến pháp nước này, Hội đồng An ninh và quốc phòng gồm 2 Phó Tổng thống là ông U Myint Swe và ông U Henry Van Thio; Chủ tịch hai viện Quốc hội U Mann Win Khanging Than và U Win Myint; Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, tướng Min Aung Hlaing và Phó Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar Soe Win cùng Bộ trưởng Ngoại giao, bà Aung San Suu Kyi.

Các thành viên khác của hội đồng còn có Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Kyaw Swe; Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Sein Win; Bộ trưởng các vấn đề biên giới, Trung tướng Ye Aung.

Việc thành lập Hội đồng An ninh và quốc phòng diễn ra chỉ ít giờ sau khi nội các của Tổng thống U Htin Kyaw tuyên thệ nhậm chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục