Chính phủ Myanmar thúc đẩy tiến trình hòa bình toàn quốc

Ủy ban Hòa bình của Chính phủ Myanmar đã nối lại đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang không ký kết thỏa thuận ngừng bắn.
Chính phủ Myanmar thúc đẩy tiến trình hòa bình toàn quốc ảnh 1Người dân làng Khondaing, thị trấn Maungtaw, bang Rakhine, Myanmar ngày 10/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ủy ban Hòa bình của Chính phủ Myanmar đã nối lại đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang không ký kết thỏa thuận ngừng bắn, do Phái đoàn Đàm phán chính trị (DPN) của Hội đồng Liên bang dân tộc thống nhất (UNFC) đại diện.

Theo báo Global New Light của Myanmar, tại vòng đàm phán thứ 7 giữa Ủy ban Hòa bình Chính phủ Myanmar và DPN diễn ra ngày 23/10 tại thành phố Yangon, hai bên đã thảo luận 4 điểm còn lại trong yêu cầu mà UNFC đề xuất để tiến tới ký Thỏa thuận Ngừng bắn quốc gia (NCA).

Hai bên đã nhất trí mời các đại diện quốc tế tham gia vào ủy ban giám sát chung và đồng ý tiếp tục đàm phán trong ngày 24/10.

Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Chính phủ Myanmar U Thein Zaw đã cam kết việc sửa đổi NCA sau này có thể được thực hiện trong khuôn khổ của thỏa thuận khi kêu gọi các bên không ký kết NCA tham gia tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, người đứng đầu DPN Khu Oo Reh​ mong muốn tiến tới một con đường mới mà ông cho rằng sẽ tốt hơn con đường hiện nay.

Chính phủ của cựu Tổng thống U Thein Sein và 8 trong số 15 nhóm vũ trang, gồm trong đó có Liên minh Dân tộc Kayin (KNU), đảng Tự do Arakan (ALP) và Hội đồng Khôi phục nhà nước bang Shan (RCSS)/Quân đội bang Shan (SSA) miền Nam, đã ký NCA ngày 15/10/2015.

Để tiếp tục tiến trình hòa hợp dân tộc, Chính phủ Myanmar đương nhiệm đã 2 lần tổ chức Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 - cuộc đối thoại mở đối với tất cả các nhóm vũ trang sắc tộc, vào tháng 8/2016 và tháng 5/2017.

Tại Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần thứ 2, Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã nhất trí về 37 nguyên tắc hướng đến những cuộc đối thoại hòa bình trong tương lai.

Hiện giới chức Myanmar đang thúc đẩy sự tham gia của các nhóm vũ trang sắc tộc còn nằm ngoài tiến trình hòa bình ở quốc gia Đông Nam Á này.

Dự kiến, Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần thứ 3 sẽ được tổ chức trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục