Chính phủ Venezuela chính thức gửi công hàm phản đối Mỹ

Venezuela đã chính thức gửi công hàm phản đối việc Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này là mối đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời ban bố một lệnh khẩn cấp để "đối phó với mối đe dọa trên."
Chính phủ Venezuela chính thức gửi công hàm phản đối Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/3, Venezuela đã chính thức gửi công hàm phản đối việc Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước Nam Mỹ này là mối đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời ban bố một lệnh khẩn cấp để "đối phó với mối đe dọa trên."

Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã gửi công hàm phản đối tới đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Caracas. Bà Rodriguez khẳng định Chính phủ Venezuela đang giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao để dỡ bỏ sắc lệnh nói trên.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela cũng nhấn mạnh nhiều quốc gia và tổ chức như Cộng đồng Các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA), nhóm các nước G77+Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Mỹ bãi bỏ lệnh trên. Bà cũng không loại trừ khả năng Venezuela sử dụng các biện pháp pháp lý và luật quốc tế để kiện Mỹ trong trường hợp này.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Rodriguez cũng bày tỏ cảm ơn tới chính phủ các nước trên thế giới đã ủng hộ Venezuela, hối thúc Tổng thống Obama chấm dứt những hành động gây hấn chống nước Nam Mỹ, cũng như tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và Hiến chương Liên hợp quốc. Bà khẳng định đối thoại hòa bình và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau là giải pháp cho mọi xung đột.

Theo bà Rodriguez, tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tại Panama, dự kiến vào tháng Tư, Tổng thống Nicolas Maduro sẽ trao cho ông Obama kiến nghị phản đối của công luận thế giới đối với sắc lệnh của Nhà Trắng.

Venezuela dự kiến thu thập 10 triệu chữ ký phản đối Mỹ tới trước ngày khai mạc hội nghị OAS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.