Venezuela: Mỹ tiến hành "chiến tranh tâm lý" chống lại Caracas

Tổng thống Venezuela tuyên bố Mỹ đang khởi động một chiến dịch "chiến tranh tâm lý" mới nhằm tạo ra"sự sợ hãi và nỗi thống khổ" cho người dân Venezuela.
Venezuela: Mỹ tiến hành "chiến tranh tâm lý" chống lại Caracas ảnh 1Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc míttinh của công nhân ngành điện và dầu mỏ ở thủ đô Caracas. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ đang khởi động một chiến dịch "chiến tranh tâm lý " mới nhằm tạo ra"sự sợ hãi và nỗi thống khổ" cho người dân Venezuela như một phần trong kế hoạch chống lại quốc gia Nam Mỹ này.

Tuyên bố trên do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa ra ngày 24/3 trong chương trình truyền hình ở thủ đô Caracas.

Theo Tổng thống Maduro, với sự hỗ trợ của các lực lượng bán vũ trang cực hữu ở Colombia và JJ Rendon, một cố vấn chính trị cho chính đảng cánh hữu tại Venezuela, chiến dịch mới này của Mỹ được lên kịch bản một cách tinh vi từ việc lan truyền tin đồn làn sóng bạo lực, tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm cho đến các vụ bắt cóc.

Theo ông, mục đích của kế hoạch là nhằm đánh lạc hướng người dân Venezuela khỏi các lệnh trừng phạt của Washington mới đây nhằm vào 7 quan chức nước này, thay vào đó kéo sự chú ý vào những khó khăn của đất nước.

Trong phỏng vấn này, nhà lãnh đạo Venezuela còn đề cập mối liên hệ của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Felipe Gonzalez với một số lãnh đạo đối lập đang bị bắt giữ vì tội âm mưu đảo chính. Ông Maduro cũng tố cáo cựu Thủ tướng Gonzalez hỗ trợ các phần tử cực hữu, qua đó tiến hành âm mưu đảo chính tại Venezuela.

Nhân dịp này, Tổng thống Maduro cũng nhấn mạnh sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt là các nước Mỹ Latinh, đối với Caracas và tinh thần đoàn kết của người dân Venezuela trước những kế hoạch chống phá quốc gia Nam Mỹ này. Theo ông, nhờ sự ủng hộ đó, nhiều kế hoạch của Mỹ đã không thể trở thành hiện thực.

Nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ, Venezuela đã triển khai chiến dịch thu thập 10 triệu chữ ký của người dân nước này cho thông điệp ủng hộ chính phủ Tổng thống Maduro.

Chiến dịch này sẽ kéo dài tới ngày 9/4 tới, một ngày trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tại Panama. Cho đến nay, Chính phủ Venezuela đã nhận được hơn 1 triệu chữ ký./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.