Ngày 11/3, nhà chức trách Tajikistan đã cho phép các nhà cung cấp dịch vụInternet mở cửa truy cập vào mạng xã hội Facebook, sau khi nhiều tổ chức quốc tếlên tiếng phản đối quyết liệt trước động thái cấm đoán của chính phủ nước này.
Phát ngôn viên của một hãng dịch vụ mạng cho biết: “Vâng, chúng tôi đãđược mở truy cập trở lại đối với Facebook, nhưng chẳng rõ tình trạng này sẽ đượcduy trì tới bao giờ. Nếu tiếp tục nhận được yêu cầu đóng cửa, thì chúng tôi sẽlại phải tuân theo mà thôi.”
Cách đây một tuần, giới chức Tajikistan đã ra lệnh cho các nhà cung cấpdịch vụ Internet phải “khóa” đường vào Facebook và một số trang thông tin độclập khác, gồm có trang tiếng Nga www.zvezda.ru.
Lệnh cấm nói trên khiến cho gần 30.000 thành viên Facebook ở Tajikistankhông thể kết nối vào trang mạng xã hội lớn nhất thế giới nữa.
Lập tức, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu cùng tổ chức Phóng viên Khôngbiên giới đã lên tiếng phản ứng dữ dội trước động thái của nhà chức tráchTajikistan.
Được biết, những website bị khóa truy cập thường đăng tải các nội dung chỉtrích chế độ cứng rắn mà Tổng thống Emomali Rakhmon của Tajikistan duy trì từnăm 1992 tới nay.
Giới quan sát lo ngại rằng các động thái “dập” Internet của chính quyềnTajikistan sẽ còn tiếp diễn, trong bối cảnh nước này sắp tổ chức bầu cử Tổngthống vào năm tới./.
Văn Hưng (Vietnam+)