Chính quyền Trump "bắt rồi thả" 100.000 người nhập cư trái phép

Kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, chính quyền Washington đã thả khoảng 100.000 người nhập cư trái phép bị bắt ở biên giới với Mexico bởi một số quy định của luật pháp nước này.
Chính quyền Trump "bắt rồi thả" 100.000 người nhập cư trái phép ảnh 1 Người di cư Trung Mỹ tới bang Chiapas, Mexico để tìm đường sang Mỹ ngày 16/7/2014. (Nguồn: AFP/TXTVN)

Tờ Washington Post ngày 14/4 cho biết, kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, chính quyền Washington đã thả khoảng 100.000 người nhập cư trái phép bị bắt ở biên giới với Mexico, cho dù ông Trump nhiều lần hứa hẹn sẽ chấm dứt chính sách “bắt rồi thả” được đưa ra dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama.

Giới chức Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết, họ phải thả những người này, bao gồm hơn 37.500 trẻ em đi một mình và hơn 61.000 người là thành viên các gia đình đi cùng nhau, bởi luật pháp liên bang cũng như các phán quyết trước đây đều quy định cấm giữ trẻ em quá lâu.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng không có đủ chỗ để giam tất cả những người bị bắt.

[Hai bang của Mỹ đồng loạt triển khai lính vệ binh tới biên giới Mexico]

Sau khi ông Trump lên cầm quyền, số người bị bắt khi tìm cách vượt biên giới vào Mỹ trái phép đã giảm xuống mức thấp nhất từ 46 năm qua.

Cựu Bộ trưởng DHS và hiện là Chánh Văn phòng Nhà Trắng, ông John Kelly từng tuyên bố rằng việc “bắt rồi thả” nay không còn nữa.

Tuy nhiên, khi số người bị bắt lại tăng lên trong vài tháng trở lại đây, thậm chí có lúc lên tới 50.000 người vào tháng Ba vừa qua, Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới để "trấn ải" biên giới với Mexico và hứa hẹn sẽ ngừng việc thả người di dân bất hợp pháp trong lúc phải chờ đợi phán quyết từ các phiên tòa di trú xem có bị trục xuất hay không - một thủ tục vốn kéo dài hàng năm trời.

Giới chức liên bang nói rằng họ bị "trói tay" bởi một đạo luật chống buôn người đưa ra vào năm 2008, theo đó nhà chức trách không được trao trả trẻ nhỏ đi một mình về các nước khác mà không có lệnh của tòa, ngoại trừ Mexico và Canada.

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng thường xuyên trả tự do cho các gia đình gồm cha mẹ và con cái đi chung với nhau vì không đủ nơi lưu giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.