Chơi thiếu người, U23 Lào vẫn cầm hòa U23 Singapore

Bất ngờ đã xảy ra khi 10 cầu thủ U23 Lào xuất sắc cầm hòa U23 Singapore trong trận đấu thứ 2 của lượt trận thứ nhất bảng A SEA Games 27.
Chơi thiếu người, U23 Lào vẫn cầm hòa U23 Singapore ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Bất ngờ đã xảy ra khi 10 cầu thủ U23 Lào xuất sắc cầm hòa U23 Singapore trong trận đấu thứ 2 của lượt trận thứ nhất bảng A SEA Games 27.

U23 Lào gặp bất lợi rất lớn ngay ở phút thứ 2 khi đội trưởng Khampoumy Hanevilay của họ bị truất quyền thi đấu sau một pha tranh chấp. Đội bóng áo trắng vì thế phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Về phần mình, U23 Singapore đã tận dụng tốt lợi thế về quân số để nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 28 nhờ công của Sahil Suhaimi.

Những tưởng U23 Singapore sẽ sớm dồn lên để hủy diệt đối thủ như cái cách U23 Việt Nam đã thắng 7-0 trước U23 Brunei. Nhưng bất ngờ đã diễn ra.

Đội bóng áo trắng càng đá càng hay. Họ thi đấu kiên cường, tỉnh táo và kín kẽ. Không chỉ ngăn chặn đối phương ghi bàn, U23 Lào còn tìm được bàn gỡ sau cú đánh đầu cận thành của Khouanta Sivongthong ở phút 86.

Với kết quả hòa 1-1, đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp giữa U23 Singapore và U23 Lào ở các kỳ SEA Games. Trận hòa này cũng đẩy đội bóng đảo quốc sư tử vào thế khó trong cuộc cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp ở bảng A với U23 Việt Nam và đương kim vô địch U23 Malaysia.

Sau vòng 1, U23 Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng với 3 điểm. U23 Lào và U23 Singapore chia sẻ vị trí thứ 2 với cùng 1 điểm. U23 Brunei chưa có điểm nào còn U23 Malaysia vẫn chưa thi đấu.

Với tình hình hiện tại, chỉ cần không thua trước U23 Singapore tại lượt trận thứ 2 hôm 10/12 tới, các học trò của ông Hoàng Văn Phúc sẽ tràn đầy hy vọng giành vé vào bán kết.

Kết quả: U23 Singapore 1-1 U23 Lào


Bàn thắng:
Sahil Suhaimi (28’) - Khouanta Sivongthong (86’)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục