Chủ động triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ

Theo dự báo, vùng áp thấp gây mưa rất lớn ở khu vực miền Trung, do vậy cần chuẩn bị đầy đủ hệ thống tiêu chống úng, lưu ý đến hệ thống các hồ chứa thủy điện, thủy lợi.
Chủ động triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ ảnh 1Mưa lũ cuốn trôi cầu dân sinh tại huyện Krông Nô, Đắk Nông. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với vùng áp thấp sáng 7/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ theo nội dung Công điện số 20/CĐ-TWPCTT của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo dự báo, vùng áp thấp gây mưa rất lớn ở khu vực miền Trung, do vậy các đơn vị chức năng quan tâm chỉ đạo việc thu hoạch thủy hải sản, chuẩn bị đầy đủ hệ thống tiêu chống úng, lưu ý đến hệ thống các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đặc biệt là 3 hồ Tả Trạch (Thừa Thiên-Huế), Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), Cửa Đạt (Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, Trung Bộ là nơi tập trung hơn 2.000 trang trại nuôi gia súc, gia cầm lớn với hơn 6 triệu con lợn, mưa lớn kéo dài cần có kế hoạch di chuyển về nơi an toàn.

[Chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt mưa rất to diện rộng ở Trung Bộ]

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp không có khả năng mạnh thêm và có sức gió mạnh nhất đạt cuối cấp 5, đầu cấp 6.

Tuy nhiên, hiện có một vùng áp thấp khác ở phía Đông Philippines và từ ngày 12-14/10, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão, hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nên cần chủ động phương án ứng phó.

Nhận định về tình hình mưa lớn kéo dài tại miền Trung, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết khu vực Trung Bộ có mưa lớn kéo dài trong khoảng 10 ngày tới (tính từ ngày 7/10) và chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 7-9/10 lượng mưa từ 300-500 mm, riêng khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi từ 500-700 mm.

Đợt 2, khoảng từ 12-14/10. Tổng lượng mưa cả đợt ở từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong 10 ngày tới khoảng 500-1.000mm, có nơi từ 1.000-1.200mm.

Chủ động triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ ảnh 2Sơ đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới qua hình ảnh của Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tỉnh Nghệ An và khu vực Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa lớn từ 200-500mm, Nam Bộ và Nam Tây Nguyên từ 100-300mm.

Lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng lên mức báo động 2 và trên mức báo động 2; hạ lưu sông Cả và sông La dưới mức báo động 1.

Lũ trên các sông Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2, một số sông suối nhỏ lên mức báo động 3.

Thượng lưu các sông từ Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2, hạ lưu ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Lũ trên các sông từ Bình Định-Bình Thuận có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Lũ trên các sông ở Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Lũ trên các sông ở Nam Tây Nguyên ở mức báo động 1, các sông, suối nhỏ có khả năng lên báo động 2-báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ở các tỉnh, thành phố Nghệ An-Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Chủ động triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lũ ảnh 3Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo báo cáo, các tỉnh từ Quảng Ngãi-Cà Mau có tổng số 61.898 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên, trong đó có 486 tàu cá trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp.

Hiện các tàu cũng đã được thông báo diễn biến của vùng áp thấp để di chuyển tới nơi an toàn. Bên cạnh đó, đối với hệ thống đê điều, hiện còn tồn tại 63 vị trí xung yếu với tổng chiều dài 148,4km, ngoài ra còn có 40 công trình đê điều đang thi công.

Đối với các hồ thủy điện, hiện hồ Hòa Bình duy trì mở 1 cửa xả đáy từ lúc 24 giờ ngày 5/10, hồ Thác Bà chủ động vận hành để giữ mực nước không vượt quá mực nước quy định; hồ Tuyên Quang đã mở 1 cửa xả vào lúc 17 giờ ngày 6/10.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, hiện có 55 hồ bị hư hại. Khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ, hiện có 24 hồ bị hư hại và 31 hồ đang thi công. Khu vực Tây Nguyên có 1.246 hồ chứa, hiện có 41 hồ bị hư hại.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đêm 5/10 và sáng 6/10 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn diện rộng làm 2 người chết (ông Phàn Láo Ú, sinh năm 1983 bị lũ cuốn và cháu Phí Thị Ngọc Vy, 3 tuổi bị lũ cuốn); 42 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; 18,2ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; sạt lở Quốc lộ 4D, đường tỉnh 151,156,156B gây ách tắc giao giao thông, đến nay đã thông tuyến.

Sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.