​Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng làm gia tăng các vụ xả súng tại Mỹ

Theo báo cáo của Liên đoàn chống phỉ báng ở Mỹ (ADL), 80% các vụ giết người liên quan đến chủ nghĩa cực đoan ở Mỹ là do những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thực hiện.
​Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng làm gia tăng các vụ xả súng tại Mỹ ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm Club Q ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado, Mỹ, ngày 20/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, Liên đoàn chống phỉ báng ở Mỹ (ADL) chuyên giám sát các tổ chức cực đoan, công bố số liệu cho thấy trong năm 2022, các vụ xả súng hàng loạt ở nước này chiếm hầu hết các vụ giết người liên quan đến chủ nghĩa cực đoan, với 80% các vụ giết người là do những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thực hiện.

Theo báo cáo của ADL, những người theo chủ nghĩa cực đoan thực hiện số vụ giết người trong nước cao nhất trong hầu hết các năm. Tuy nhiên, tỷ lệ này trong năm 2022 cao bất thường, với 21 trong số 25 vụ liên quan đến chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Hai vụ xả súng đẫm máu hồi năm ngoái bao gồm một vụ ở thành phố Buffalo, bang New York khiến 10 người da màu thiệt mạng và một vụ ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado, làm 5 người thiệt mạng đều do thủ phạm là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, thực hiện.

Báo cáo của ADL nêu rõ: "Tất cả các vụ giết người liên quan đến cực đoan vào năm 2022 đều được thực hiện bởi những kẻ cực đoan cánh hữu thuộc nhiều loại khác nhau."

[Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tư tưởng 'da trắng thượng đẳng']

Trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan của ADL đã ghi nhận số lượng các vụ sát hại liên quan tới chủ nghĩa cực đoan trong năm 2022 đã giảm so với năm 2021 với 33 vụ nhưng lại tăng so với 22 vụ năm 2020.

Trong những năm gần đây, các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ quan ngại về chủ nghĩa cực đoan này ở Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là một “liều thuốc độc” và kêu gọi toàn bộ người dân Mỹ lên án điều này.

Vào tháng 12 năm ngoái, ông Biden thành lập một nhóm liên ngành để điều phối các nỗ lực chống lại chủ nghĩa cực đoan và các hình thức thiên vị, phân biệt đối xử có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.