Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Jordan giữa khủng hoảng Syria

Phái đoàn nghị sỹ Mỹ ngày 19/10 đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II tại thủ đô Amman và tiến hành “các cuộc thảo luận quan trọng về tác động đối với sự ổn định của khu vực.”
Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Jordan giữa khủng hoảng Syria ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AP, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và một phái đoàn nghị sỹ lưỡng đảng của nước này đã tới Jordan, một đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực, để thảo luận về “cuộc khủng hoảng đang trầm trọng hơn” ở Syria trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn mong manh do Washington làm trung gian.

Theo thông cáo của văn phòng bà Pelosi, phái đoàn nghị sỹ Mỹ ngày 19/10 đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II tại thủ đô Amman và tiến hành “các cuộc thảo luận quan trọng về tác động đối với sự ổn định của khu vực.”

[Quân Mỹ ở Syria rút sang miền Tây Iraq để tiếp tục truy quét IS]

Chuyến công du Trung Đông diễn ra khi Mỹ đang rút quân khỏi Syria theo quyết định bất ngờ của Tổng thống Donald Trump để các lực lượng Mỹ đứng ngoài chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria do người Kurd kiểm soát.

Thông tấn xã Jordan cho biết tại cuộc hội đàm, Quốc vương Abdullah đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục