Chủ tịch KPRF ca ngợi thành tựu của Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban TW Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov ca ngợi thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganovđã đánh giá cao và ca ngợi thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam,đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa KPRF và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽngày càng được củng cố và tăng cường hơn nữa trên con đường xây dựng chủ nghĩaxã hội và chủ nghĩa cộng sản tại Liên bang Nga và Việt Nam.

Tuyên bố nói trên được Chủ tịch Gennady Zyuganov đưa ra tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấpcao Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thứ Trungương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu, tham dự Đại hội lần thứXV KPRF, vào ngày 24/2 tại Mátxcơva, cũng như trước đó tại phiên khai mạc Đạihội KPRF ngày 23/2.

[Chủ tịch Đảng cộng sản Nga Gennady Zyuganov tái đắc cử ]

Chủ tịch Gennady Zyuganov bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn đại biểu Đảng Cộng sản ViệtNam sang dự Đại hội KPRF, góp phần làm nên thành công của Đại hội, đồng thời,bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng ngày càng phát triển và tạo điềukiện để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Zyuganov nhắc lại những kỷ niệm khó quên và ấn tượng về quan hệNga-Việt trong những năm tháng chiến tranh và cho biết các đảng viên Đảng Cộngsản Liên bang Nga trong thành phần của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga luôn lêntiếng kêu gọi tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Zyuganov cũng nêu một số dự án cụ thể mà hai nước đang có quan hệ hợptác và cho biết một số đảng viên Đảng Cộng sản là người có trách nhiệm trong cácdự án đó sẽ tích cực thúc đẩy để thực hiện tốt các dự án này trong thời gian tớivà mong phía Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện.

Chủ tịch Zyuganov khẳng định tấm gương Việt Nam cũng như nhiều nước khác gồmTrung Quốc, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Dân chủ Nhândân Lào là nguồn cổ vũ to lớn cho KPRF cùng các Đảng Cộng sản và công nhân quốctế khi thực hiện mục tiêu cao cả là phấn đấu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩatại nước mình.

Chủ tịch chúc Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam anh em giành nhiều thành tíchto lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng huy hoàng và vinh quang của Việt Nam.

Ông Ngô Văn Dụ bày tỏ niềm vui được sang thăm Liên bang Nga và tham dự Đại hộiKPRF. Ông chúc mừng những thành tựu mà KPRF đã đạt được thời gian qua và bày tỏmong muốn quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng sẽ ngày càng pháttriển.

Ông Ngô Văn Dụ bày tỏ hy vọng và mong muốn rằng trong thời gian sắp tới, cáchoạt động giữa hai đảng tiếp tục phát triển trong một số nội dung gắn với sựphát triển của mỗi nước. Ông bày tỏ cảm ơn đối với lãnh đạo KPRF, kể cả khi thamgia hoạt động của Duma Quốc gia đã thường xuyên ủng hộ Việt Nam trong quan hệgiữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, đặc biệt trong nhiều dự án phát triểnkinh tế-xã hội.

Ông Ngô Văn Dụ đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Namnăm qua và những chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩycác mối quan hệ với bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga và KPRF để khôngngừng củng cố hòa bình và phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ tham gia Đại hội KPRF, ông Ngô Văn Dụ và đoàn đại biểu cấp caoĐảng Cộng sản Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Quảng trườngmang tên Người tại trung tâm thủ đô Mátxcơva, thăm công trình xây dựng Trung tâmvăn hóa-thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội-Mátxcơva, gặp lãnh đạo cácban ngành trực thuộc Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện các hiệp hội người Việtvà các đại diện sinh viên Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán.

Tại đây, ông Ngô Văn Dụ đã thông tin với cộng đồng về tình hình đất nước vớinhững vấn đề nóng đang nổi lên và nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ IV BanChấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh mới, ôngNgô Văn Dụ khẳng định Đảng và Nhà nước đang có những bước đi rất tích cực trongcông tác xây dựng đảng nhằm củng cố niềm tin của quần chúng vào Đảng, vào sựlãnh đạo của Đảng.

Nhà nước cũng đang có những chính sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế-xã hộivới những bước đi cụ thể là tái cơ cấu nền kinh tế cùng nhiều biện pháp lâu dàivà trước mắt để xây dựng và phát triển đất nước một cách bền vững, để bảo vệvững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục