Phát triển Đảng tại doanh nghiệp ngoài nhà nước trong tình hình mới
Trong giai đoạn mới, các cấp ủy cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội nhằm tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng.
Trong giai đoạn mới, các cấp ủy cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội nhằm tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng.
Đại sứ Việt Nam tại Uruguay Ngô Minh Nguyệt đã có cuộc tiếp xúc với Phó Tổng thống đắc cử Carolina Cosse nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Ba Lan khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Ba Lan; ủng hộ Chính phủ phát triển quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới.
Chủ tịch Hạ viện Szymon Holownia cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm lập quan hệ ngoại giao.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẵn sàng cử thêm lực lượng khi được yêu cầu, gồm cả quân đội và cảnh sát, trong đó ưu tiên nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ, chiến sỹ gìn giữ hòa bình.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về thành tựu nổi bật trong trong quan hệ hai nước cũng như kỳ vọng về hợp tác trong thời thời gian tới.
Chuyến thăm Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân được kỳ vọng sẽ tạo xung lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên những tầm cao mới.
75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển, sâu sắc, toàn diện và bền vững.
Nhân chuyến thăm chính thức Ba Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự Chương trình Xuân Quê hương 2025 và đến thăm Viện Nghiên cứu Quốc gia về an ninh mạng (NASK) của Ba Lan.
Ngày 17/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025).
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái vừa chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành thuộc diện hợp nhất, Chủ tịch UBND huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ sắp xếp trước ngày 10/2 tới.
Tối 17/1, giờ địa phương, tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã dự chương trình “Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025,” chung vui với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.
Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đánh giá cao và mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ những quốc gia đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo mật thông tin trên không gian số như Ba Lan.
75 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển toàn diện.
Trải qua gần 75 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã không ngừng được củng cố và phát triển, đạt được nhiều thành tựu tích cực.
Tại diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan-Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp Ba Lan tăng cường đến đầu tư tại Việt Nam để "đôi bên cùng thắng."
Chủ tịch Thượng viện Ba Lan khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Ba Lan ở khu vực và Thượng viện ủng hộ Chính phủ Ba Lan phát triển quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới.
Trong chương trình thăm chính thức Ba Lan, chiều 17/1, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan-Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nghị sỹ và Quốc hội Ba Lan tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước phong phú, sâu sắc hơn, hướng đến nâng quan hệ hai nước lên cấp chiến lược.
Thủ tướng đề nghị Hạ viện Ba Lan ủng hộ và cùng thúc đẩy để sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm chiến lược và Quốc hội Ba Lan ủng hộ thúc đẩy hợp tác hai nước.
Phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Warsaw, Thủ tướng nhấn mạnh việc đưa quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên tầm chiến lược, vì hòa bình và phát triển của Đông Nam Á và Trung Đông Âu.
Thái Bình quyết liệt triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 với mục tiêu tăng GRDP từ 10,5% trở lên; phấn đấu thu nội địa đạt trên 13.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư đạt trên 50.000 tỷ đồng.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Italy đóng góp vào sự nghiệp xây dựng hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới và chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Tiến Hải thôi giữ chức vụ Bí thư Cà Mau, được điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Đà Nẵng luôn mở rộng cửa chào đón các địa phương và đối tác quốc tế, thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng bản đồ hợp tác, cùng nhau khai thác tiềm năng.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Ba Lan, chiều 17/1, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Ba Lan-Việt Nam.
Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Chiều 17/1 (tối cùng ngày giờ Hà Nội), tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với các nước Trung Đông Âu, đặc biệt là với các nước bạn bè truyền thống như Ba Lan.
Sáng 17/1 (tối cùng ngày giờ Hà Nội), tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Szymon Holownia.