Tại cuộc họp sáng 23/8 với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão - Ủy ban quốcgia Tìm kiếm cứu nạn Trung ương và các bộ, ngành chức năng để đối phó với cơnbão số 3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Trung tâm Khí tượng Thủy vănQuốc gia phải theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, cung cấp thông tin kịp thời đểchỉ đạo, đối phó với mọi tình huống.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cầncó chỉ đạo riêng cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai biện pháp chốngúng ngập đô thị (kiểm tra đôn đốc và có báo cáo đề xuất giải pháp); chuẩn bịCông điện Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp sau cuộc họp này.
Các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng phát sóng, thông tin;Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và các bộ, ngành theo chức năng,nhiệm vụ được giao khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh,không đi vào vùng nguy hiểm; rà soát di dời dân và có phương án đảm bảo an toàntại các khu nuôi trồng thủy, hải sản, các lồng bè trên biển, dân cư vùng cửasông, vùng trũng thấp ven biển; đề phòng mưa lũ lớn sau bão.
Các địa phương, vùng có khả năng bị ảnh hưởng của bão số 3 chuẩn bị phươngán "4 tại chỗ," có phương án và biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa, đặc biệtcác hồ nhỏ; rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên di dời dân vùng nguy cơ sạt lở, lũquét... Đặc biệt, các tỉnh vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ cần lưu ý các điểm cónguy cơ sạt lở mới; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt tại cácngầm, tràn khi có lũ.
Theo báo cáo ngày 23/8 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờsáng 23/8, tổng số tàu thuyền được kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn là58.177 tàu, thuyền/246.311 người.
Theo Vụ Quản lý công trình, Tổng cục Thủy lợi, các hồ chứa thủy lợi hiệntại vẫn an toàn; mực nước các hồ chứa ở Bắc Bộ hiện ở mức dưới thiết kế từ 5,0đến 9,0m; mực nước các hồ chứa ở Bắc Trung bộ hiện ở mức dưới thiết kế từ 4,0đến 12,0m. Mực nước tại các công trình trong hệ thống thủy lợi đang giữ theo quytrình vận hành và sẵn sàng vận hành tiêu úng khi xuất hiện mưa lớn. Các trạm bơmtiêu đã có phương án vận hành tiêu úng.
Hiện các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục ràsoát để nắm chắc số tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo kịp thời cácthông tin về bão cho chủ phương tiện, tàu thuyền và các ngư dân đang hoạt độngtrên biển để chủ động phòng tránh, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàuthuyền. Các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ cũng chuẩn bị theophương châm "4 tại chỗ" để đề phòng mưa lũ gây chia cắt, chủ động triển khaiviệc di dời dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất./.