Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 4/8 đã tuyên bố một đợt dịch Ebola bùng phát trở lại tại miền Đông nước này, có thể là nguyên nhân làm hơn 30 người tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng vùng dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể lan rộng hàng chục kilômét, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát trong khu vực do ổ dịch ở gần biên
Hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn tin từ Chính phủ Sierra Leone cho biết các nhà nghiên cứu vừa phát hiện chủng virus Ebola mới trên các cá thể dơi tại nước này,
CHDC Congo ngày 24/7 chính thức tuyên bố kết thúc dịch virus Ebola, khép lại 10 tuần trong tình trạng khẩn cấp khi dịch bệnh này cướp đi sinh mạng của 33 người.
Tại Lạng Sơn, công tác kiểm dịch y tế ở các cửa khẩu quốc gia và quốc tế đã được tăng cường để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam.
Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh Ebola xâm nhập vào trong nước, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai giám sát tại cửa khẩu và tại các bệnh viện nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
Giới chức y tế CHDC Congo ngày 2/6 cho biết họ phát hiện thêm 5 trường hợp tình nghi nhiễm virus Ebola giữa lúc căn bệnh nguy hiểm chết người này đang lây lan tại Tây Bắc của đất nước.
Theo Bộ Y tế CHDC Congo, chiến dịch tiêm chủng vắcxin phòng ngừa Ebola sẽ được bắt đầu ngày 28/5 tới tại 2 khu vực nông thôn vốn là nơi bùng phát loại virus nguy hiểm chết người.
Ngày 23/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh Ebola bùng phát tại CHDC Congo có khả năng lan rộng trong bối cảnh nước này ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới.
Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết nước này đã ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong do virus Ebola và bảy trường hợp mới được xác nhận là nhiễm loại virus này.
Bộ Y tế CHDC Congo cho biết ngày 21/5 nước này sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắcxin Ebola trên quy mô lớn nhằm đẩy lùi sự lây lan của loại virus nguy hiểm chết người vừa bùng phát.
Số ca được xác nhận nhiễm virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 14, sau khi Bộ Y tế nước này thông báo xác nhận 11 ca nhiễm mới và một ca tử vong tại thành phố vùng Tây Bắc Mbandaka.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã huy động 4.000 liều vắcxin Ebola, chuẩn bị chuyển sang Cộng hòa dân chủ Congo nhằm giúp quốc gia Trung Phi này ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.
CHDC Congo và Liên hợp quốc bắt đầu triển khai các nhóm công tác khẩn cấp gồm các chuyên gia trong lĩnh vực y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, khiến hơn 30 người nhiễm bệnh.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang chuẩn bị cho "viễn cảnh xấu nhất" trong bối cảnh dịch bệnh do virus Ebola gây ra mới đây đã tái bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
CHDC Congo đã công bố tái bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại quốc gia này sau khi một phòng thí nghiệm xác nhận 2 trường hợp dương tính với loại virus chết người trên tại tỉnh phía Bắc Bikoro.
Sau khi dịch cúm Tây Ban Nha cướp đi sinh mạng của 50 triệu người cách đây một thế kỷ, giờ đây nhân loại tiếp tục đối mặt với làn sóng dịch bệnh nguy hiểm mới như Ebola, Zika và SARS.
Sự bùng phát của virus cúm Lassa, một loại virus có "họ hàng" với virus Ebola gây chết người, tại Nigeria đã khiến 2 người tử vong và hàng trăm nhân viên y tế bị phơi nhiễm.