Chuyến thăm lần này góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Singapore đi vào thực chất, hiệu quả hơn.
Theo tiến sỹ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện ISEAS-Yusof Ishak, chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tạo nền tảng để giúp thúc đẩy hợp tác song phương trong một số lĩnh vực cụ thể.
Mặc dù chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Singapore vẫn đạt gần 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Singapore đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, tin cậy chính trị gia tăng, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đạt được những kết quả cụ thể.
Các mặt hàng xuất khẩu sang Singapore có kim ngạch cao là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện; thủy tinh, sản phẩm thủy tinh.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định chính sách coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Singapore của Việt Nam.
Singapore là trạm trung chuyển thương mại của thế giới, còn Việt Nam là nước sản xuất, xuất khẩu mới nổi với nhiều sản phẩm có năng lực cạnh tranh nhưng thương mại song phương vẫn chưa tương xứng.
Theo PGS Vũ Minh Khương, Tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, trong đó Singapore là một nhà đầu tư chủ lực chắc chắn sẽ có đóng góp to lớn và cũng được hưởng lợi ích.
Việt Nam và Singapore dự kiến sẽ ký kết một loạt văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, thông tin truyền thông, giao lưu nhân dân và một loạt hợp đồng rất lớn.
Theo Bộ trưởng Vivian Balakrishnan, chuyến thăm Singapore tới đây của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa hai nước và thúc đẩy mối quan hệ song phương bền chặt.
Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đóng góp quan trọng vào nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch của Việt Nam, đưa hợp tác kết nối kinh tế Việt Nam-Singapre lên tầm cao mới.
Giáo sư Bilveer Singh, ĐH Quốc gia Singapore nhận định chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là sự tái khẳng định, đảm bảo, củng cố mối quan hệ vốn hết sức tốt đẹp giữa hai nước.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Singapore, từ ngày 24-26/2 tới.
Đại sứ Jaya Ratnam cam kết trên cương vị Đại sứ sẽ nỗ lực cao nhất để thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh.
Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cho biết Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và được kỳ vọng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong năm 2022.
Trong phiên Tham khảo chính trị ngày 9/11, quan chức ngoại giao Việt Nam và Singapore trao đổi về những trọng tâm hợp tác nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển hiệu quả hơn.
Là hai nước trong khu vực có các Hiệp định toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, hai nước Việt Nam và Singapore có thể bổ trợ để cùng khai thác và thâm nhập vào các thị trường này.
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiến tới xây dựng các khuôn khổ pháp lý chung tạo thuận lợi cho việc phối hợp, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vừa tiếp nhận lô hàng do Quỹ Temasek trao tặng nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm 16 máy trợ thở và nhiều đôi găng tay, khẩu trang y tế...
Hội đàm với Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cảm ơn Singapore đã kịp thời hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu để Việt Nam chống dịch COVID-19.