Chính phủ Ecuador thừa nhận đã hạn chế tạm thời việc truy cập dịch vụ mạng tại Đại sứ quán nước này tại London, nơi nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đang tị nạn từ năm 2012.
Hãng EFE đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã bác bỏ thông tin về việc Ngoại trưởng John Kerry yêu cầu Ecuador cắt mạng Internet của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange,
Nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange cho biết trang mạng này sẽ công bố khoảng 1 triệu tài liệu liên quan đến 3 chính quyền và cuộc bầu cử ở Mỹ trước cuối năm nay.
Do lo ngại các nguy cơ an ninh, trang mạng Wikileaks đã hủy đợt công bố thông tin dự kiến diễn ra vào ngày 4/10, các thông tin được cho là liên quan tới ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton,
Tòa Phúc thẩm của Thụy Điển tuyên bố phán quyết này được đưa ra do cùng chung đánh giá với Tòa án Quận rằng ông Assange vẫn bị tình nghi với đầy đủ chứng cứ về tội cưỡng hiếp.
Ecuador thông báo cho phép thẩm vấn người sáng lập WikiLeaks Julian Assange vào ngày 17/10 tới tại Đại sứ quán của nước Nam Mỹ ở thủ đô London, nơi ông này tị nạn từ tháng 6/2012.
Từ tháng 6/2012, ông Julian Assange đã chạy vào Đại sứ quán Ecuador tại London nhằm tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển để xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục phụ nữ.
Tòa án Stockholm đã ra phán quyết từ chối hủy lệnh truy nã Julian Assange, người sáng lập Wikileaks, do Thụy Điển đưa ra từ năm 2010 với cáo buộc lạm dụng tình dục.
Chính phủ Anh ra tuyên bố bác bỏ phán quyết của Nhóm Công tác về giam giữ tùy tiện của Liên hợp quốc cho rằng lệnh bắt giam của Thụy Điển và Anh đối với Julian Assange là "tùy tiện."
Ngoại trưởng Ecuador cho rằng ông Cameron đã thiếu tôn trọng khi đánh giá phán quyết của Liên hợp quốc chống lại các lệnh bắt giam của Thụy Điển và Anh đối với nhà sáng lập trang mạng Wikileaks.
Luật sư của nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tuyên bố việc Liên hợp quốc kết luận rằng việc Anh và Thụy Điển ra lệnh bắt giữ ông Assange một cách vô cớ là "một chiến thắng vang dội."
Trong trường hợp không bị nhà chức trách Thụy Điển truy tố sau cuộc thẩm vấn, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange có thể ra khỏi Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London.
Thẩm phán Ingrid Isgren và một điều tra viên sẽ tới London để tiến hành thẩm vấn ông Assange nhưng các nhà chức trách Thụy Điển cũng cho biết chưa rõ khi nào sẽ nhận được câu trả lời.
Ecuador và Thụy Điển đã ký kết một thỏa thuận hỗ trợ pháp lý tạo điều kiện để các nhà chức trách Thụy Điển thẩm vấn nhà sáng lập Wikileak, Julian Assange.
Đa số các tài liệu bị tiết lộ đều có từ trước năm 2009 và không chứa nhiều thông tin nhạy cảm, do ông Brennan hiếm khi sử dụng thư điện tử để trao đổi về công việc liên quan vấn đề tình báo.
WikiLeaks đã công bố phần đầu tiên trong số tài liệu mà trang mạng này nói rằng lấy được từ tài khoản email của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan.
Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño cho biết các nhà chức trách Thụy Điển có thể thẩm vấn ông Julian Assange trong những tháng tới ngay tại Đại sứ quán.
Ngoại trưởng Ecuador bác bỏ tuyên bố cho rằng việc nước Nam Mỹ cho người sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange tạm trú tại Đại sứ quán ở London đã cản trở thực thi công lý.
Đại sứ Anh tại Quito đã trao công hàm phản đối chính thức tới Ecuador, trong bối cảnh 3/4 cáo buộc lạm dụng tình dục nghiêm trọng đối với nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange hết hạn.