Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch toàn cầu

Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm 2026 có chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” phản ánh một trong những chuyển đổi mang tính định hình của thời đại.

2709-du-lich-the-gioi.jpg

Ngày Du lịch Thế giới được tổ chức từ năm 1980 tại các quốc gia thành viên Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, nhằm giúp thế giới nhận thức rõ hơn giá trị mà du lịch mang lại. Mỗi chủ đề các năm trước đều đề cập đến một động lực mà ngành du lịch cần khai thác.

Nhưng chủ đề năm 2026 đề cập đến một động lực đang trực tiếp tái định hình ngành du lịch thế giới. Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm 2026 có chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” phản ánh một trong những chuyển đổi mang tính định hình của thời đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật "Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản" tại lễ Khai mạc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Khai mạc Lễ hội đền Trần Thương tỉnh Ninh Bình

Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương tháng Tám đã trở thành một hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân.

Các đoàn du khách khách Nga và CIS đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng tăng tốc khai thác thị trường Nga và CIS

Việc tiếp tục mở rộng và nâng chất lượng thị trường Nga-CIS, cùng với đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng tiến gần mục tiêu phục vụ hơn 19,1 triệu lượt khách trong năm 2026.

Lễ hội Trung Thu 2026 diễn ra trong 2 ngày 23-24/9, với nhiều hoạt động đặc sắc. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Rộn ràng khai mạc Lễ hội Trung Thu 2026 tại Hà Nội

Tại Lễ hội, những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy… đưa các em trở về với thế giới tuổi thơ giàu màu sắc và những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc.

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mùa thu hoạch hoa súng ở Bangladesh

Mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11 là thời điểm hoa súng nở rộ tại nhiều vùng đất ngập nước ở Bangladesh. Những ngày này, người dân địa phương tất bật chèo thuyền nhỏ thu hái hoa súng mọc tự nhiên.

Lễ hội chùa Keo. (Ảnh: Vietnam+)

Rộn ràng Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026

Việc kết hợp giữa nghi lễ truyền thống với các hoạt động văn hóa, thể thao sẽ tạo thêm sức hút cho lễ hội và giúp những giá trị văn hóa gắn với chùa Keo tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.