Chuyên gia: Chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ vượt 1.000 tỷ USD

Giới chuyên gia cho rằng chi tiêu quân sự của Chính phủ liên bang Mỹ trên thực tế trong năm 2018 sẽ là hơn 1.000 tỷ USD chứ không phải là mức 700 tỷ USD.
Chuyên gia: Chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ vượt 1.000 tỷ USD ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: harvardpolitics.com)

Giới chuyên gia cho rằng chi tiêu quân sự của Chính phủ liên bang Mỹ trên thực tế trong năm 2018 sẽ là hơn 1.000 tỷ USD chứ không phải là mức 700 tỷ USD như Đạo luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA) mà Tổng thống Donald Trump vừa ký ban hành, vì phần lớn chi phí quốc phòng được thực hiện bên ngoài Bộ Quốc phòng.

Nhà báo thuộc tờ ThePolemicist.net., ông Jim Kavanagh cho rằng khoản ngân sách chi cho quốc phòng nói trên cao hơn rất nhiều so với mức đề xuất của ông Trump. Theo nhà phân tích này, chi tiêu cho quân đội Mỹ về cơ bản là không giới hạn và là một phần của cơ chế phức hợp quân sự-công nghiệp.

Đồng ý với quan điểm trên, Giám đốc điều hành Los Alamos Study Group, một tổ chức vận động giải trừ hạt nhân, ông Greg Mello đánh giá chi tiêu quân sự của Mỹ ít nhất là 1.000 tỷ USD vì nó sẽ bao gồm các chương trình vũ khí hạt nhân của Bộ Năng lượng Mỹ, cũng như Bộ Quốc phòng, cộng với các dự án của Bộ An ninh Nội địa, cộng với các chương trình quân sự của Bộ Ngoại giao... Ông Mello cho rằng đây thực sự là một khoản chi tiêu rất lớn của Chính phủ Mỹ.

[Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 700 tỷ USD]

Trong khi đó, chuyên gia John Kiriakou thuộc Đài Sputnik lại chú ý đến cách thức NDAA được Quốc hội thông qua và xem đây là một vấn đề bị bỏ sót. Theo ông Kiriakou, NDAA được thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ông cũng nói thêm rằng dự luật này có thể là bất hợp pháp vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát Ngân sách năm 2011 của Mỹ.

Ngân sách 700 tỷ USD đã vượt quá mức chi tiêu quy định trong NDAA năm 2011, vốn yêu cầu mức chi tiêu khoảng 549 tỷ USD để giảm thâm hụt ngân sách.

Nói thêm về khía cạnh này, nhà phân tích Mello cũng chỉ ra rằng Mỹ hiện có ngân sách quân sự lớn nhất trên thế giới và cao gấp khoảng 10 lần so với số tiền Chính phủ Nga chi cho quân đội của họ. Theo ông Mello, chi tiêu ở mức này sẽ làm hạn chế các khoản đầu tư quan trọng khác của Mỹ trong lĩnh vực giáo dục, đổi mới cơ sở hạ tầng và đối phó với các tình huống khẩn cấp do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.