Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng

Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ sẽ đề xuất khoản chi tiêu quốc phòng trong tài khóa 2018 (bắt đầu từ 1/10 tới) trị giá 696,5 tỷ USD, cao hơn 28,5 tỷ USD, so với đề nghị trước đó của Tổng thống Trump.
Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng ảnh 1Máy bay quân sự của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ sẽ đề xuất khoản chi tiêu quốc phòng trong tài khóa 2018 (bắt đầu từ 1/10 tới) trị giá 696,5 tỷ USD, cao hơn 28,5 tỷ USD, so với đề nghị trước đó của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu với báo giới ngày 26/6, một nghị sỹ của Ủy ban Quân lực Hạ viện cho biết Chủ tịch ủy ban này Mac Thornberry nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng chi tiêu quốc phòng nhằm củng cố lực lượng quân đội vốn phải tham chiến gần như liên tục trong suốt 15 năm qua.

Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) của ủy ban trên bao gồm một khoản trị giá 621,5 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng cơ bản cùng 75 tỷ USD cho quỹ chiến tranh Các chiến dịch bất ngờ tại nước ngoài.

[Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ muốn tăng chi tiêu quốc phòng]

Nếu dự thảo trên được ban hành, Lầu Năm Góc có thể mua thêm 17 chiếc máy bay F-35 và 8 chiếc máy bay Boeing Co F-18s, trong khi Hải quân cũng sẽ được phép mua thêm 5 chiếc tàu so với đề nghị ngân sách ban đầu của Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh đó, lực lượng Hải quân, Lục quân và Không quân Mỹ sẽ có thêm 18.000 binh sỹ, trong đó riêng lực lượng Lục quân sẽ tăng thêm 10.000 binh sỹ. Dự thảo cũng đề xuất tăng 2,4% lương cho các binh sỹ, cao hơn chút ít so với mức Lầu Năm Góc đề xuất.

Mặc dù dự thảo trên cao hơn so với đề nghị ngân sách của Tổng thống Trump nhưng vẫn phù hợp với danh sách các nhu cầu chưa được cấp vốn mà Ủy ban Quân lực Hạ viện trình lên Quốc hội.

Dự kiến, trong ngày 28/6, các nghị sỹ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa sẽ thảo luận và đưa ra thay đổi nếu có đối với dự thảo trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.