Chuyên gia: Đa số người dân Australia sẽ phải sử dụng nước tái chế

Theo một chuyên gia, bùng nổ dân số có thể khiến phần lớn dân số Australia phải phụ thuộc nước sinh hoạt từ nguồn nước thải tái chế.
Chuyên gia: Đa số người dân Australia sẽ phải sử dụng nước tái chế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)

Bùng nổ dân số có thể khiến phần lớn dân số Australia phải phụ thuộc nước sinh hoạt từ nguồn nước thải tái chế.

Chuyên gia Adam Lovell, Giám đốc điều hành Hiệp hội cung cấp nước của Australia, cho biết một lượng cư dân tương đương thủ đô Canberra phải phụ thuộc vào nguồn nước tái chế trong thập kỷ tới.

Theo các dự báo vừa được công bố, với tỷ lệ phát triển như hiện nay, dân số Australia sẽ vượt ngưỡng 40 triệu người trong vòng 40 năm tới, trong đó Melbourne sẽ vượt Sydney trở thành thành phố lớn nhất của Australia.

Ông Adam Lovell nói: "Đối với Australia, để phát triển thực sự và để có các thành phố cạnh tranh và đáng sống, chúng ta phải sử nước tái chế như một nguồn cung cấp trong tương lai."

Theo chuyên gia này, các thành phố nhỏ hơn nằm sâu trong vùng lãnh thổ, nơi các phương pháp khử muối không được áp dụng, giải pháp nguồn nước tái chế thậm chí có thể đến sớm hơn.

Đập Warragamba, nơi cung cấp nước cho thành phố Syney, hiện có khả năng dự trữ lượng nước cho thành phố này trong vòng 4 năm.

Tuy nhiên, khi dân số tăng gấp đôi trong 50 năm tới, lượng nước chứa trong đập chỉ đủ cung cấp trong vòng 2 năm, thậm chí còn phụ thuộc vào lượng mưa cao mới có thể duy trì lượng nước trong đập.

Theo ông Adam Lovell, các nhà máy khử muối ngày càng lỗi thời và không đủ để đáp ứng do một lượng lớn dân số gia tăng tại các thành phố duyên hải, việc vận chuyển nước tới những khu vực này quá đắt đỏ và không hiệu quả. Giải pháp sử dụng nước tái chế được xem là khả thi nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.